Ông bố tàn nhẫn đánh chết con gái 3 tuổi vì làm toán sai đối mặt án tử hình

Khi được đưa đến phòng cấp cứu địa phương ở bang Mississippi (Mỹ), bé Bailey Salovich trong tình trạng đầu bị thương và nhiều vết bầm tím trên cơ thể, hôm sau thì trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân cái chết của cô bé khiến nhiều người phải căm phẫn.

Joshua Salovich (25 tuổi) ở bang Mississippi đã bị truy tố với cáo buộc giết người, có thể đối mặt với án tử hình và hiện bị giam giữ không bảo lãnh sau vụ hành hung dã man con gái 3 tuổi ngày 14/7.

Joshua Salovich tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 17/7. Ảnh: AP

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời các nhà điều tra cho biết Joshua đã dùng gậy tre, dây sạc điện thoại và tay không đánh bé Bailey Salovich là con gái hắn.

Chiều ngày 14/7 đã có cuộc gọi trình báo cảnh sát sau khi cô bé Bailey được đưa đến phòng cấp cứu địa phương trong tình trạng có vết thương trên đầu và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Đến chiều ngày 15/7 cô bé đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng.

Điều tra ban đầu cho thấy Bailey bị chảy máu não và phổi. Hiện cảnh sát đang chờ kết quả giám định pháp y về nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô bé 3 tuổi này.

Joshua sau đó thú nhận hành động của mình trước các nhà điều tra đồng thời đưa lý lẽ: “Đây là một thế giới đầy khó khăn và con bé phải thật mạnh mẽ nếu muốn sống sót”.

Joshua cũng thú nhận hắn dùng phương pháp vũ lực ít nhất 5 lần một tuần để phạt con gái, riêng ngày 14/7 hắn đã đánh con nhiều hơn vì cô bé trả lời sai nhiều câu hỏi.

Vì trong thời điểm diễn ra vụ việc, mẹ của Bailey ở trong phòng khác nên cô này không bị khởi tố. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra về khả năng mẹ của Bailey biết về hình thức phạt con gái của Joshua. Cảnh sát địa phương đồng thời cho biết hiện chưa rõ cô bé Bailey có phải là con đẻ của Joshua hay không.

Quang Anh/Báo Tin Tức
Cảnh sát Mỹ bắn chết nghi phạm đánh cắp máy bay
Cảnh sát Mỹ bắn chết nghi phạm đánh cắp máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một nghi phạm đã bị cảnh sát nước này bắn chết vào ngày 3/7 sau khi âm mưu đánh cắp một máy bay trực thăng huấn luyện ở sân bay Hillsboro, cách Portland - thành phố lớn nhất bang Oregon ở Tây Bắc nước Mỹ, khoảng 24 km về phía Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN