Ông Biden xuất hiện với giày phẫu thuật, chân tập tễnh sau tai nạn rạn xương

Joe Biden khẳng định ông vẫn rất ổn trong lần đầu xuất hiện với giày phẫu thuật, sau cú trượt ngã khiến ông bị rạn xương bàn chân phải.

Chú thích ảnh
Ông Joe Biden giơ bàn chân đi giày phẫu thuật. Ảnh: AP

Theo trang Daily Mail (Anh), cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm 1/12 đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng với giày phẫu thuật khi đến rạp hát The Queen ở Wilmington, Delaware, để giới thiệu đội ngũ kinh tế của mình. Tại đây, ông cảm ơn các phóng viên vì đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và cho biết ông vẫn ổn. Ông Biden còn giơ chân để “khoe” chiếc giày phẫu thuật màu đen mà ông đang mang bên chân phải.

Chú thích ảnh
Joe Biden bị rạn xương bàn chân vì trượt ngã khi chơi cùng chó cưng. Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Ông được chẩn đoán bị rạn xương bàn chân. Ảnh: AFP

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Ông Biden xuất hiện trước công chúng với chân đi giày phẫu thuật. Ảnh: Getty

Theo đó, ông Biden đã tham dự sự kiện và di chuyển một cách chậm rãi với giày phẫu thuật. Ông Biden đứng trên bục phát biểu khai mạc dù bị đau chân. Tuy nhiên, sau khi phát biểu khoảng 15 phút, ông di chuyển hơi tập tễnh. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ông Biden đứng trên bục phát biểu khai mạc dù bị đau chân. Ảnh: Getty

Video: Ông Biden đi tập tễnh với giày phẫu thuật sau vụ nứt xương bàn chân

Hôm 29/11, bác sĩ riêng của cựu Phó Tổng thống Biden, ông Kevin O'Connor, đã xác nhận ông Biden gặp chấn thương vì trượt ngã khi chơi cùng chó cưng.  Văn phòng của ông Biden tuyên bố bác sĩ chỉnh hình sẽ khám cho chính khách này sau khi ông bị sái gân do chơi với chó”. Ông đã đến gặp một bác sĩ chỉnh hình tại Delaware Orthopedic Specialists ở Newark, Delaware, để kiểm tra vào chiều hôm 30/11.

Bác sĩ Kevin O'Connor nói: “Kết quả chụp cắt lớp cho thấy ông Biden bị rạn xương bàn chân. Có khả năng ông Biden phải sử dụng giày đi bộ không bó bột trong một vài tuần”.

Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Twitter dòng trạng thái: “Chúc nhanh chóng bình phục!”.

Ngày 20/11 vừa qua, ông Biden đã đón mừng sinh nhật tuổi 78 và nhiều khả năng sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ban vận động của ông Biden đã công khai tóm tắt bệnh án của chính khách này. Theo đó, ông Biden có sức khỏe tốt và phù hợp để đảm nhận vai trò lãnh đạo.

O'Connor là bác sĩ riêng của ông Biden từ năm 2009 đồng thời kiêm nhiệm giám đốc y tế tại Hiệp hội y khoa Đại học George Washington.

Gia đình ông Biden nuôi hai con chó có tên Major và Champ đều thuộc giống chăn cừu Đức. Champ được nhận nuôi vào tháng 12/2008, chỉ vài tuần sau khi ông Biden trở thành phó tổng thống đắc cử. Trong khi đó, Major trở thành thành viên gia đình Biden từ tháng 11/2018.

Chú thích ảnh
Ông Joe Biden cùng chú chó cưng của mình. Ảnh: AP
Hải Vân/Báo Tin tức
Quan hệ Mỹ - Brazil như thế nào dưới thời ông Joe Biden?
Quan hệ Mỹ - Brazil như thế nào dưới thời ông Joe Biden?

Theo Al Jazeera, trong những năm giữ vị trí Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tìm được đối tác ăn ý là người đồng cấp Brazil Jair Bolsonaro. Vậy viễn cảnh quan hệ Mỹ-Brazil sẽ đi về đâu trong trường hợp ông Joe Biden trở thành tổng thống?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN