Ông Berlusconi bị đề nghị án 6 năm tù

Ngày 13/5, các công tố viên Tòa án Milan đã đề nghị áp mức án 6 năm tù đối với cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi về tội mua dâm gái vị thành niên theo như cáo buộc, cũng như cấm ông trùm truyền thông 76 tuổi này đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy nhà nước suốt đời.


Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. Ảnh: THX-TTXVN.


Tòa án Milan ngày 13/5 đã bắt đầu tiến hành xét xử trở lại đối với ông Berlusconi do bị cáo buộc từng quan hệ tình dục với một vũ nữ tuổi vị thành niên tên là Karima El Mahroug trong các bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự riêng của ông bên ngoài thành phố Milan khi ông còn làm thủ tướng, rồi lạm dụng quyền lực để gây áp lực với cảnh sát nhằm thả cô gái này khi cô ta bị bắt vì tội ăn cắp.


Phiên tòa này đã từng bị hoãn cách đây khoảng hơn hai tháng do Italy phải tiến hành bầu cử cũng như do bị cáo Berlusconi lúc đó phải nhập viện để chữa bệnh về mắt. Phán quyết cuối cùng của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 24/6.


Bản thân ông Berlusconi lâu nay đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời cô vũ nữ El Mahroug cũng luôn phủ nhận việc từng là gái mại dâm hay từng có quan hệ tình dục với ông Berlusconi. Tuy nhiên, các công tố viên Milan cho rằng El Mahroug đã từng quan hệ tình dục với ông Berlusconi, đổi lại cô ta đã được nhận hơn 4,5 triệu euro (5,8 triệu USD) từ vị cựu thủ tướng này.


Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Berlusconi về tội mua dâm gái vị thành niên theo như cáo buộc diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tòa án phúc thẩm ở Milan đã giữ nguyên bản án 4 năm tù vì tội trốn thuế của ông Berlusconi vào hôm 8/5 liên quan đến việc mua bản quyền phát sóng cho tập đoàn truyền hình Mediaset. Ngoài bản án 4 năm tù vì tội trốn thuế, ông Silvio Berlusconi còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy nhà nước trong 5 năm. Tuy nhiên, bản án này chưa có hiệu lực do ông Berlusconi còn có thể kháng cáo lên cấp cuối cùng ở Tòa án Tối cao.


Trước đây, ông Berlusconicũng từng bị đưa ra xét xử nhiều lần và từng bị tuyên có tội nhiều vụ, nhưng tất cả đều được đảo ngược ở tòa án cấp cao hoặc hết hạn thi hành do cương vị thủ tướng khiến ông được miễn truy tố và thụ án.



Ngự Bình (Phóng viên TTXVN tại Roma)

Ông Berlusconi không tranh cử chức thủ tướng Italia
Ông Berlusconi không tranh cử chức thủ tướng Italia

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi ngày 7/1 cho biết ông vừa đạt được một thỏa thuận với đảng Liên đoàn Phương Bắc (LN), theo đó cùng liên minh tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào ngày 24 và 25/2 tới, đồng thời ông muốn làm bộ trưởng kinh tế trong một chính phủ trung hữu tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN