Ông Berlusconi không tranh cử chức thủ tướng Italia

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi ngày 7/1 cho biết ông vừa đạt được một thỏa thuận với đảng Liên đoàn Phương Bắc (LN), theo đó cùng liên minh tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào ngày 24 và 25/2 tới, đồng thời ông muốn làm bộ trưởng kinh tế trong một chính phủ trung hữu tương lai.

Phát biểu trên đài phát thanh Italia, ông Berlusconi nói rằng theo thỏa thuận này, đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của ông sẽ ủng hộ lãnh đạo đảng LN Roberto Maroni vào chức Chủ tịch vùng Lombardy, nơi có thành phố Milan - vốn được coi là trung tâm kinh tế, tài chính và thời trang của Italia.

Ông Berlusconi không thông báo chi tiết thỏa thuận, nhưng nói rằng ông sẽ là “nhà lãnh đạo của những người ôn hòa” trong liên minh trung hữu giữa PDL với LN.


Cựu Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi. Nguồn: Internet.


Đáng chú ý, ông Berlusconi nhấn mạnh hiện vẫn chưa chắc chắn ai sẽ là thủ tướng trong một “chính phủ trung hữu tương lai” và điều này sẽ được quyết định nếu như liên minh của ông thắng cử.

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Berlusconi nói thêm rằng ông muốn làm bộ trưởng kinh tế trong một “chính phủ trung hữu mới” và nhiều khả năng Tổng Thư ký đảng PDL Angelino Alfano sẽ làm thủ tướng trong trường hợp phe của ông thắng cử.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo đảng LN, ông Maroni cũng cho biết cựu Thủ tướng Berlusconi sẽ không ra tranh cử chức thủ tướng theo các điều khoản trong thỏa thuận liên minh giữa ông Berlusconi và LN, đảng vốn có tư tưởng bài ngoại, chống nhập cư và ủng hộ việc phân quyền cho các địa phương.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Maroni khẳng định ứng cử viên cho chức thủ tướng không phải là ông Berlusconi và vị cựu Thủ tướng đã chấp nhận đề xuất này.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất được công bố ngày 6/1 cho thấy một liên minh giữa PDL và LN có thể giành được khoảng 28% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Trong khi đó, liên minh trung tả đứng đầu là nhà lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) Pier Luigi Bersani sẽ giành từ 38-39% số phiếu, còn khối trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti sẽ giành được khoảng từ 14-15% số phiếu bầu.


TTXVN/ Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN