Omicron hiện là biến thể chủ đạo tại Italy

Ngày 14/1, Viện Y tế quốc gia (ISS) Italy cho biết biến thể Omicron - được cho là có khả năng lây lan cao - hiện là biến thể chủ đạo ở nước này.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả khảo sát nhanh ngày 3/1, Omicron đã gây ra 81% ca nhiễm mới ở Italy, cao gần gấp 4 so với cuộc khảo sát trước đó vào ngày 20/12/2021. 

Tuyên bố của ISS nêu rõ ngày 3/1, biến thể Omicron đã chiếm ưu thế tại Italy, gây ra khoảng 81% ca nhiễm mới, trong khi số ca nhiễm Delta là 19%. Kết quả trên được đưa ra sau khi phân tích 2.632 mẫu xét nghiệm tại 120 phòng thí nghiệm và được thu thập ở tất cả 21 khu vực của Italy. 

Trong những tuần gần đây, Italy - quốc gia phương Tây đầu tiên bị COVID-19 tấn công hồi đầu năm 2020, đã ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong ngày một gia tăng. Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận 184.615 ca mắc mới COVID-19 và 316 ca tử vong. Tính đến nay, nước này có tổng cộng trên 8,15 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 140.188 ca tử vong. Italy là nước có số ca tử vong do mắc COVID-19 cao thứ hai ở châu Âu, sau Anh và đứng thứ 9 trên thế giới. 

Cũng trong ngày 14/1, Bộ trưởng Y tế nước này Roberto Speranza đã ký ban hành sắc lệnh mới, dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đã từng đến 8 quốc gia khu vực miền Nam châu Phi, vốn được áp đặt hồi tháng 11/2021, khi biến thể Omicron mới bắt đầu lây lan.

Ngọc Hà (TTXVN)
WHO cân nhắc bổ sung danh mục thuốc điều trị COVID-19
WHO cân nhắc bổ sung danh mục thuốc điều trị COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang nỗ lực bổ sung danh mục thuốc điều trị các bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng khiến nhiều loại thuốc điều trị dường như giảm hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN