Oman mở Đại sứ quán tại Palestine

Quốc gia vùng Vịnh Oman ngày 26/6 cho biết đã quyết định mở Đại sứ quán tại các vùng lãnh thổ của Palestine nhằm ủng hộ nhân dân Palestine.

Bộ Ngoại giao Oman viết trong một thông báo trên Twitter: "Để tiếp tục sự hỗ trợ của mình đối với nhân dân Palestine, vương quốc Oman quyết định mở phái bộ ngoại giao cấp đại sứ quán tại Nhà nước Palestine". 

Động thái này diễn ra trùng với một hội thảo kinh tế do Mỹ dẫn đầu tại Bahrain để công bố một kế hoạch hòa bình Trung Đông trong đó nhiều khả năng không đề cập đến việc công nhận một nhà nước Palestine độc lập.

Thúc Anh (TTXVN)
Mỹ cấm các chuyến bay qua không phận Iran ở Eo biển Hormuz và Vịnh Oman
Mỹ cấm các chuyến bay qua không phận Iran ở Eo biển Hormuz và Vịnh Oman

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 20/6 công bố một quy định khẩn cấp, theo đó cấm các hãng hàng không của Mỹ thực hiện các chuyến bay qua không phận do Tehran kiểm soát ở Eo biển Hormuz và Vịnh Oman "cho đến khi có thông báo tiếp theo", trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN