Olympic Tokyo 2020: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản diễn tập bảo vệ an ninh

Mười ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã tổ chức diễn tập chống khủng bố nhằm rà soát lại công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện quan trọng này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/7/2021. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, buổi diễn tập của JCG được tổ chức vào sáng 12/7 tại bến cảng Harumi, thuộc quận Chuo, thủ đô Tokyo, gần kề Làng Olympic. Tình huống giả định là xuất hiện một chiếc xuồng khả nghi tiếp cận bến cảng Harumi, có nguy cơ đe dọa an ninh tại Làng Olympic. Lập tức 2 xuồng tuần tra cao tốc của JCG được điều động, bao vây và tiếp cận khống chế các đối tượng trên chiếc xuồng khả nghi, sau đó áp tải ra khỏi khu vực này.

Hoạt động diễn tập trên mô phỏng tình huống khủng bố trên biển sát với thực tế nhằm bảo vệ an toàn cho các Làng Olympic và một số địa điểm diễn ra các môn thi đấu trên biển của Olympic và Paralympic. JCG được lệnh huy động quân số trực chiến và phương tiện tuần tra lớn nhất từ trước tới nay nhằm duy trì an ninh 24/24 từ nay đến hết Thế vận hội.

Bến cảng Harumi, nơi nhiều tàu du lịch và tàu cá thường xuyên ra vào, cũng được yêu cầu hạn chế hoạt động từ ngày 13/8 đến 8/9 để ưu tiên tối đa cho sự kiện quan trọng này.

Phạm Tuân (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Nguy cơ thảm họa thiên nhiên chồng thêm thách thức cho ban tổ chức
Olympic Tokyo 2020: Nguy cơ thảm họa thiên nhiên chồng thêm thách thức cho ban tổ chức

Đại dịch COVID-19 hiện có thể là nguy cơ hàng đầu đe dọa Olympic Tokyo 2020 nhưng các nhà tổ chức ở Nhật Bản cũng phải tính các phương án để đối phó với những nguy cơ khác khó dự đoán và cũng gây hậu quả nặng nề là các thảm họa thiên nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN