Olympic PyeongChang 2018: Triều Tiên vẫn cử phái đoàn tiền trạm tới Hàn Quốc

Trước đó, đêm 19/1, Triều Tiên bất ngờ thông báo với phía Hàn Quốc rằng sẽ hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm, để chuẩn bị cho chuyến đi của đoàn biểu diễn nghệ thuật nước này tới tham dự Olympic, dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng 20/1 để kiểm tra các địa điểm biểu diễn nghệ thuật.

Bà Hyon Song-wol (ảnh), người đứng đầu một ban nhạc nữ của Triều Tiên sẽ làm trưởng nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 20/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sẽ cử một đoàn tiền trạm tới Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới để chuẩn bị cho chuyến đi của một đoàn biểu diễn nghệ thuật nước này tới tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Theo tuyên bố của bộ trên, Triều Tiên đã thông báo trước đó cùng ngày rằng Bình Nhưỡng sẽ cử đoàn tiền trạm trên tới Hàn Quốc bằng đường bộ. Lịch trình của đoàn sẽ theo đúng như kế hoạch hai bên đã nhất trí trước đó. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ có câu trả lời về vấn đề này sau khi xem xét đề xuất của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đêm 19/1 bất ngờ thông báo với phía Hàn Quốc rằng họ sẽ hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng 20/1 để kiểm tra các địa điểm biểu diễn nghệ thuật. Theo đề xuất ban đầu, nhóm tiền trạm trên gồm 7 người, do bà Hyon Song-wol, người đứng đầu một ban nhạc nữ của Triều Tiên, làm trưởng nhóm. Nhóm dự kiến sang Hàn Quốc bằng đường bộ phía Tây và ở lại đây 2 ngày. Hàn Quốc đã yêu cầu Triều Tiên giải thích về quyết định bất ngờ này.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết Triều Tiên sẽ cử 22 vận động viên tới tranh tài tại 3 bộ môn tại Oympic mùa Đông PyeongChang vào tháng tới. Chủ tịch IOC Thomas Bach cũng cho hay IOC đã thông qua kế hoạch về việc hai nước thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung tham dự Olympic.

TTXVN/Báo Tin tức
Olympic PyeongChang 2018: Hàn Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên
Olympic PyeongChang 2018: Hàn Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên

Ngày 19/1, Hàn Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018 theo cách không làm suy yếu các biện pháp trừng phạt hiện nay của cộng đồng quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN