'Nút thắt' hạ tầng đe dọa cơ hội bứt phá của châu Phi

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo khu vực châu Phi ở phía Nam sa mạc Sahara có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội bứt phá từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu do những "nút thắt" về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nếu cải thiện được nguồn cung điện, mạng Internet và kỹ năng số, AI có thể giúp quy mô nền kinh tế khu vực này tăng thêm tới 4% trong một thập kỷ tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, báo cáo mới nhất của IMF chỉ ra rằng khu vực châu Phi ở phía Nam sa mạc Sahara hiện đang nằm ở nhóm cuối về Chỉ số Sẵn sàng về AI (chỉ đứng trên khu vực Nam Á). Sự thiếu hụt về hạ tầng kỹ thuật số, kỹ năng chuyên môn và năng lực pháp lý không chỉ cản trở việc áp dụng AI mà còn làm suy yếu khả năng chống chịu của khu vực trước những biến động trên thị trường lao động.

Ông Martin Schindler, Trưởng phái đoàn thuộc Vụ châu Phi của IMF nhấn mạnh, các thay đổi chính sách sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu không có những quyết sách đột phá, mức đóng góp của AI vào tăng trưởng kinh tế khu vực trong 10 năm tới có thể chỉ dừng ở mức 0,2% - một con số không đáng kể. Báo cáo cũng chỉ rõ hai rào cản lớn nhất là điện và kết nối mạng, nhưng đồng thời lưu ý rằng chính các dự án trung tâm dữ liệu AI có thể trở thành "thỏi nam châm" thu hút vốn, góp phần đẩy nhanh quá trình điện khí hóa tại châu lục.

Về kết nối mạng, tính đến năm 2024, chỉ 38% người dân châu Phi sử dụng Internet, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 68% toàn cầu. Do đó, việc đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống cáp quang và mạng truy cập mở là điều kiện tiên quyết để giảm chi phí và mở rộng độ phủ sóng.

Đáng chú ý, bất chấp những thách thức vĩ mô, dòng vốn tư nhân đã bắt đầu chảy vào thị trường AI châu Phi. Tập đoàn Microsoft và G42 vừa công bố dự án trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ USD sử dụng năng lượng địa nhiệt tại Kenya. Trong khi đó, Cassava Technologies và Nvidia cũng đạt thỏa thuận 700 triệu USD để triển khai 12.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tại Nam Phi, Nigeria, Kenya, Ai Cập và Maroc.

Tuy nhiên, sự phân bổ dòng vốn này lại tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng khoảng cách phát triển trong khu vực. Hiện toàn châu Phi chỉ có khoảng 160 trung tâm dữ liệu (chiếm 5,5% tổng số toàn cầu) và gần một nửa trong số đó tập trung cục bộ tại ba quốc gia là Nam Phi, Nigeria và Kenya.

Đặng Huyền (TTXVN)
Trí tuệ nhân tạo: Tranh cãi về việc thử nghiệm AI nhận diện khuôn mặt
Trí tuệ nhân tạo: Tranh cãi về việc thử nghiệm AI nhận diện khuôn mặt

Chính quyền bang Tây Australia vừa chính thức đưa vào thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), quét trực tiếp khuôn mặt người dân tại các khu vực công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN