Nuôi chó tại Anh sẽ phải cấy chíp

Chính phủ Anh ngày 6/2 ra quy định cấy chíp cho toàn bộ chó nuôi tại nước này và kể từ năm 2016 chủ sở hữu chó không cấy chíp sẽ phải nộp phạt 500 bảng Anh (gần 18 triệu đồng).


Một chú chó đang được quét vi mạch tại Trung tâm Rehoming Lewknor Blue Cross ở London. Ảnh: Internet



Bộ Môi trường Anh cho biết rằng việc gắn chíp sẽ giúp chủ sở hữu tìm lại vật nuôi bị thất lạc hoặc bắt trộm, vừa thúc đẩy bảo vệ động vật vừa giảm áp lực cho các trung tâm cứu trợ động vật.

Nhiều chủ sở hữu vật nuôi Anh đã yêu cầu bác sĩ thú y cấy chíp dưới da cho chó, mèo và thỏ của họ để tiện theo dõi. Khoảng 60% trong tổng số 8 triệu con chó đã được gắn vi mạch chứa thông tin chi tiết về chủ sở hữu của chúng.


Theo phát ngôn viên của Bộ Môi trường, ngựa ở Anh đã phải gắn chíp bắt buộc từ năm 2009. Mèo vẫn chưa phải gắn chíp bắt buộc vì chúng ít chạy ra ngoài hơn loài chó.


Các vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh có những quy định khác nhau về quản lý vật nuôi: Gắn chíp là bắt buộc ở Bắc Ailen, trong khi Xứ Wales đang xem xét một động thái tương tự, còn ở Scotland thì không bắt buộc.


Gắn chíp vào cổ động vật là một kỹ thuật được sử dụng trên toàn thế giới để theo dõi cả thú cưng và gia súc. Mỗi nước có những quy định riêng về gắn chíp theo dõi. Chó chăn cừu Đức tại Berlin không bắt buộc gắn chíp, nhưng giống chó Chihuahua ở Milan-Ý.
Trong khi đó tại một số vùng của Tây Ban Nha, mèo sẽ phải gắn chíp.



H.Linh (theo Telegraph)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN