Núi lửa phun trào gần thủ đô Mêhicô

Ngày 20/11, núi lửa Popocatepetl, ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Mêhicô và nằm cách Thành phố Mêhicô chỉ 60 km về phía đông nam, đã "thức tỉnh" bằng một tiếng nổ lớn và phun trào cột tro bụi cao tới 7 km sau đó.

Núi lửa Popocatepetl phun trào. Ảnh: Internet

Khói bụi từ núi lửa Popocatepetl có thể được nhìn thấy rõ từ Thành phố Mêhicô với 20 triệu dân và từ các thành phố lân cận ở các bang miền trung Mêhicô như Puebla, Morelos. Người dân đã được sơ tán khỏi khu vực núi lửa phun trong vòng bán kính 12 km. Hiện chưa có thông báo về thương vong hay mức độ thiệt hại của đợt phun trào này.

Núi lửa Popocatepetl cao 5.452 km và nằm trên Vành đai Núi lửa xuyên Mêhicô. Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa này là vào tháng 12/2000, khiến 30.000 người phải sơ tán.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN