Núi lửa hoạt động, hàng nghìn người Indonesia sơ tán

Các quan chức tỉnh Tây Java của Indonesia ngày 6/3 cho biết núi lửa Tangkuban Perahu đã bắt đầu hoạt động, phun tro bụi lên không trung khiến khoảng 1.500 người dân sống gần đó phải sơ tán khẩn cấp.

Ông Surono, đứng đầu Viện Nghiên cứu núi lửa quốc gia, cho biết núi lửa Tangkuban Perahu phun trào nhiều đợt, bắt đầu từ 6 giờ sáng (giờ địa phương), tạo ra các cột khói và tro bụi cao tới 200 mét bao phủ khu vực xung quanh núi.

Sở Tình trạng khẩn cấp thuộc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia tại Tây Java cho biết hiện núi lửa Tangkuban Perahu được đặt trong tình trạng báo động số 2. Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh cấm khách du lịch và người dân đi vào khu vực bán kính 1,5 km tính từ miệng núi lửa.

Indonesia là "ngôi nhà" của 129 ngọn núi lửa đang hoạt động âm ỉ nên thường xuyên xảy ra các đợt phun trào gây nhiều thương vong cũng như khiến hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Quốc đảo này nằm trong khu vực "Vành đai lửa Thái Bình Dương", chính vì thế luôn phải gánh chịu tác động từ các trận động đất và phun trào của núi lửa.


TTXVN/Tin tức

Núi lửa ở biên giới Chile lại 'tỉnh giấc'
Núi lửa ở biên giới Chile lại 'tỉnh giấc'

Ngày 22/12, ngọn núi lửa Copahue ở miền Nam Chile đã bắt đầu phun ra những làn khói tro bụi lên bầu trời, khiến chính quyền nước này và nước Argentina láng giềng phải phát cảnh báo ở mức thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN