Nữ Thủ tướng Đan Mạch xuất hiện lần đầu sau vụ việc bị tấn công

Ngày 14/6, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi bị tấn công tại một quảng trường tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận rằng xã hội vẫn có định kiến khó chấp nhận phụ nữ nắm quyền hơn nam giới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 18/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Frederiksen cho biết đã tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp sau vụ tấn công ngày 7/6, trong đó một người đàn ông Ba Lan 39 tuổi đã đẩy bà ngã xuống đất và khiến bà bị thương nhẹ ở cổ. Vị Thủ tướng 46 tuổi chia sẻ với đài truyền hình Đan Mạch TV2 tại một lễ hội chính trị trên đảo Bornholm của Đan Mạch: "Tôi đã tìm kiếm sự trợ giúp lần đầu tiên trong đời".

Trước đó, khi được một người dân hỏi tại sao bà không đề cập nhiều hơn về giới tính của mình trong các cuộc tranh luận công khai, Thủ tướng Frederiksen trả lời: "Tôi chưa thực sự giỏi trong việc nói về bản thân mình với tư cách là một phụ nữ" trong chính trị. Tuy nhiên, "Tôi nghĩ một số lời chỉ trích nhắm vào Helle (Thorning-Schmidt, nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch) và tôi có liên quan đến giới tính của chúng tôi", bà Frederiksen nói.

Sự việc diễn ra chỉ 3 tuần sau khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn nguy kịch khi đang tiếp xúc với những người ủng hộ trên phố.

Vụ tấn công Thủ tướng Frederiksen xảy ra chỉ 2 ngày trước khi cử tri Đan Mạch đi bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Cách đây một tháng, 3 chính khách Đức cũng bị tấn công trước thềm bầu cử địa phương và bầu cử Nghị viện châu Âu.

Thanh Bình (TTXVN)
Thủ tướng Frederiksen cảnh báo về sự thay đổi trong xã hội Đan Mạch
Thủ tướng Frederiksen cảnh báo về sự thay đổi trong xã hội Đan Mạch

Sau vụ tấn công ở trung tâm Copenhagen tuần trước, ngày 11/6, Thủ tướng Mette Frederiksen lên tiếng cảnh báo về sự thay đổi trong xã hội Đan Mạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN