Nữ quân nhân Mỹ sắp được tham chiến

Ngày 18/6, sĩ quan cấp cao Mỹ, bà Juliet Beyler đã tuyên bố “những ngày tháng Rambo đã qua” khi Lầu Năm Góc tiết lộ kế hoạch đưa nữ quân nhân vào các vị trí chiến đấu của bộ binh sau 12 năm chiến tranh họ đã tử trận ở Iraq và Afghanistan dù bị cấm tham chiến nơi tiền tuyến. Tổng cộng hơn 150 nữ quân nhân đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương ở hai mặt trận này.

Nữ quân nhân Mỹ. Ảnh: Internet.


Kế hoạch trên đòi hỏi một số yêu cầu công việc không phân biệt về giới như vượt tường và nâng băng đạn xe tăng nặng 25kg, vì vậy sẽ cần nhiều năm học tập, giáo dục và huấn luyện trước khi một số quân chủng tạo ra các nhiệm vụ chiến đấu cho các nữ quân nhân.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối về tấn công tình dục làm dấy nên những nghi ngờ về cách đối xử đối với nữ quân nhân. Bà Juliet cũng cho biết việc loại phụ nữ khỏi nhiệm vụ chiến đấu ở tiền phương có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên và đẩy họ xuống vị thế hạng hai trong văn hóa về chiến binh của Mỹ. Vì thế, từ tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng trước đây là Leon Panetta và Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã hủy bỏ luật cấm nữ quân nhân tham chiến.

Các quan chức trên đã ra thời hạn tới ngày 15/5 vừa qua, các quân chủng phải đệ trình kế hoạch nhằm thực thi quyết định có thể tạo ra 237.000 vị trí cho các nữ quân nhân, đồng thời mở ra những cơ hội thăng tiến cho họ.


TN (Theo Reuters)
Nữ quân nhân Mỹ sắp được ra trận
Nữ quân nhân Mỹ sắp được ra trận

Lầu Năm góc dự kiến hôm nay (giờ Mỹ) sẽ công bố quyết định bãi bỏ chính sách cấm nữ chiến sĩ tham gia các vai trò chiến đấu trong quân đội Mỹ. Lần đầu tiên, các nữ quân nhân Mỹ sẽ được phép chiến đấu trên chiến trường giống như các đồng đội nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN