Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật thị sát căn cứ biển

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 23/8 đã thị sát căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) ở Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (thứ 3, trái) thăm tàu sân bay trực thăng Izumo trọng tải 19.500 tấn tại căn cứ của MSDF ở Yokosuka. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là lần đầu tiên bà Inada tới thăm căn cứ của MSDF kể từ khi nhậm chức 3 tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Inada đã thăm tàu sân bay trực thăng Izumo trọng tải 19.500 tấn, tàu chiến lớn nhất của MSDF.

Theo hãng tin Kyodo, bà Inada sẽ chỉ đạo lực lượng MSDF nỗ lực hết sức để thực hiện các nhiệm vụ cảnh báo và giám sát. Chiều cùng ngày, bà Inada sẽ thăm căn cứ Hải quân Mỹ cũng ở Yokosuka và thăm tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan để trao đổi với Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô Đốc Joseph Aucoin và Tư lệnh các lực lượng Hải quân Mỹ tại Nhật Bản, Chuẩn Đô đốc Matthew Carter.

Bà Inada được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm 3/8 trong đợt cải tổ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe. Theo giới phân tích, dự kiến một trong những thách thức đặt ra cho bà là vấn đề mở rộng vai trò hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở nước ngoài.

TTXVN/Tin Tức
Vẻ đẹp của nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khiến Trung Quốc "nóng mắt"
Vẻ đẹp của nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khiến Trung Quốc "nóng mắt"

Người phụ nữ Nhật Bản nhỏ nhắn, xinh đẹp với nụ cười dễ mến Tomomi Inada hiện đang là cái tên mà Trung Quốc phải dè chừng khi bà được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 3/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN