Vẻ đẹp của nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khiến Trung Quốc "nóng mắt"

Người phụ nữ Nhật Bản nhỏ nhắn, xinh đẹp với nụ cười dễ mến Tomomi Inada hiện đang là cái tên mà Trung Quốc phải dè chừng khi bà được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 3/8.

Bà Inada khi bắt đầu đảm nhiệm chức vụ đã ngay lập tức công kích CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Bà thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc có hành động gây hấn với các quốc gia khác trên Biển Đông.

Cùng ngày bà Inada được chỉ định làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, sự kiện khiến bà Inada lên tiếng: “Triều Tiên liên tục có các hành vi quân sự khiêu khích như thử hạt nhân và phóng tên lửa liên đạn đạo”.

Bà Inada bắt tay vào công việc trong cương vị mới kể từ ngày 4/8.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nằm trong nhóm đối tượng khiến Trung Quốc và Hàn Quốc "không ưa" bởi bà thường xuyên tới thăm đền Yasukuni tại Tokyo - nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A. Trung Quốc và Hàn Quốc coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản.

Khi được phóng viên hỏi liệu có dự định đến đền Yasukuni vào ngày 15/8 tới (ngày Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai), bà Inada nói: “Đó là vấn đề của lương tâm. Tôi không nghĩ rằng mình nên phát biểu về việc sẽ đến đó hay không”.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dịu dàng, cuốn hút trong bộ đầm màu xanh.

Nhiều đánh giá cho rằng bà Inada là một người phụ nữ ủng hộ chính sách ngoại giao “hiếu chiến”.

Tháng 3/2011, khi thảo luận với quan chức lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản, bà Inada bày tỏ quan điểm rằng Tokyo nên sở hữu vũ khí hạt nhân như một chiến lược quốc gia về dài hạn. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 3/8 vừa qua bà đã thay đổi quan điểm: "Mặc dù điều đó còn phụ thuộc vào diễn biến trong tương lai nhưng tôi tin rằng hiện nay Nhật Bản không nên xem xét sở hữu vũ khí hạt nhân".

Bà Inada có chủ trương muốn sửa đổi hiến pháp mà Nhật Bản áp dụng sau khi thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai không cho phép nước này phát động chiến tranh để giải quyết tranh chấp quốc tế và Tokyo chỉ có lực lượng phòng vệ thay vì lực lượng vũ trang.


Bà Inada nổi bật giữa các chính khách nam.

Luật sư 57 tuổi Inada là người phụ nữ thứ hai đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản, “bóng hồng” đầu tiên đảm nhận vị trí này là bà Yuriko Koike vào năm 2007. Tuy nhiên bà Koike chỉ giữ chức vụ trong thời gian ngắn và gần đây bà được bầu làm Thị trưởng Tokyo.

Theo tờ Asahi Shimbun, Thủ tướng Shinzo Abe từng bày tỏ mong muốn bà Inada trở thành người kế nhiệm ông.

Hà Linh (Theo AFP, Reuters, EPA)
Trung Quốc khó chịu với nữ bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản
Trung Quốc khó chịu với nữ bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 3/8 đã phản ứng tiêu cực trước việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọn bà Tomomi Inada có quan điểm "diều hâu" làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN