Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ là phụ nữ

Theo Kyodo, bà Tomomi Inada, người được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng trong tương lai, sẽ được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Bà Tomomi Inada. Ảnh: AFP

Đáng chú ý, bà Inada sẽ là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử của đất nước sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức quốc phòng. Người đầu tiên là  Yuriko Koike (2007), vào hôm 31/7 đã giành chiến thắng trong  cuộc bầu cử Thị trưởng Tokyo và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sau các cuộc bầu cử cuối cùng Thượng viện vào giữa tháng 7 sẽ tái lập thành phần Nội các vào ngày 3/8.

Bà Inada là người duy nhất trong ban lãnh đạo đảng nỗ lực đối đầu ông Shinzo Abe trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng. Nỗ lực đã không thành công, nhưng Inada trở thành biểu tượng mới của người phụ nữ dũng cảm biết bảo vệ ý kiến ​​của mình và không hề tính đến sự mất cân bằng rõ ràng về quyền lực và thẩm quyền.

Mùa xuân năm nay, bà Inada đã đến thăm Moskva. Chuyến đi của bà mở đầu cho chuyến thăm không chính thức của Thủ tướng Abe vào tháng 5 ở Sochi.

Theo Sputnik
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản làm Thị trưởng Tokyo
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản làm Thị trưởng Tokyo

Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike, 64 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu Thị trưởng Tokyo, trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô "xứ sở mặt trời mọc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN