Nữ bộ trưởng New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con

Bộ trưởng Phụ nữ của New Zealand – bà Julie Anne Genter - đã tự đạp xe đến bệnh viện để sinh con đầu lòng.

Tờ Guardian(Anh) đưa tin bà Julie Anne Genter ngày 19/8 đã đăng bức ảnh mình đạp xe đến bệnh viện thành phố Auckland lên mạng xã hội Instagram.

Chú thích ảnh
Nữ bộ trưởng Julie Anne Genter đã tự đạp xe đến bệnh viện sinh con. Ảnh: AAP

Bà Genter đang mang thai ở tuần thứ 42. Bà cho biết quãng đường đạp xe vài km chủ yếu là đoạn xuống dốc. Nữ bộ trưởng 38 tuổi là người ủng hộ sử dụng xe đạp thân thiện với môi trường.

Bà Genter cũng cho biết sẽ nghỉ chế độ thai sản trong 3 tháng.

Bà Genter sinh ra tại Mỹ và đã chuyển đến sống tại New Zealand từ năm 2006. Đến năm 2011, bà Genter trở thành thành viên Quốc hội New Zealand. Đảng Xanh của bà Genter theo chủ trương ủng hộ chính phủ liên minh của Thủ tướng Jacinda Ardern.

Trước đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lâm bồn vào ngày 21/6 tại chính bệnh viện Bộ trưởng Genter đạp xe đến. Nữ Thủ tướng 37 tuổi đã nghỉ chế độ thai sản trong 6 tuần và sau đó quay trở lại làm việc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump 'bật đèn xanh' cho quân đội tấn công mạng
Tổng thống Trump 'bật đèn xanh' cho quân đội tấn công mạng

Tổng thống Donald Trump gần đây đã có động thái “mở đường” để quân đội Mỹ dễ dàng tấn công mạng các đối thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN