Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit (phải) và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia trao đổi thoả thuận ngừng bắn, đã được các Ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước thông qua về nguyên tắc, tại trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 27/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Thái Lan và Campuchia bất ngờ đạt thỏa thuận ngừng bắn
Sáng 27/12, tại cửa khẩu biên giới Ban Phakkad ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đã đại diện hai nước ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm khôi phục ổn định, cho phép thường dân sống quanh khu vực biên giới trở về nhà và ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.
Các cuộc thảo luận về hoàn thiện thỏa thuận ngừng bắn này đã được các Ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước thông qua về nguyên tắc sau 3 ngày đàm phán kỹ thuật có sự tham gia của các quan chức quân sự.
Tuyên bố chung 16 điểm được ký vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/12/2025 tại cuộc họp Ủy ban Biên giới chung đặc biệt lần thứ 3, với sự quan sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT). Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 27/12, áp dụng đối với mọi loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
Tướng Natthaphon, người đồng thời là Chủ tịch GBC của Thái Lan, cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.
Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí duy trì nguyên trạng triển khai lực lượng hiện nay, không có thêm bất kỳ sự di chuyển nào. Không được có các hoạt động điều động lực lượng, kể cả tuần tra, hướng về vị trí của bên kia. Hai bên cũng cam kết không tăng cường lực lượng dọc toàn tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan.
Trên tinh thần Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10/2025, 18 binh sĩ Campuchia sẽ được trao trả cho Campuchia sau khi lệnh ngừng bắn được duy trì đầy đủ trong 72 giờ.
Thái Lan và Campuchia bất đồng trong nhiều thập kỷ về đường biên giới chung, được vạch ra dựa trên hiệp ước Pháp - Xiêm năm 1907. Cho đến nay chỉ có 630km trong tổng số 800km đường biên giới được phân định chính thức.
Hai bên nhất trí giao Ủy ban Phân giới cắm mốc chung sớm nối lại công tác khảo sát và phân giới cắm mốc, phù hợp với các thỏa thuận hiện có giữa hai nước, nhằm đạt được hòa bình lâu dài dọc biên giới. Hai bên ưu tiên hàng đầu việc khảo sát và phân giới cắm mốc ngay lập tức tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng, nơi có dân thường sinh sống.
Hai bên cũng ghi nhận vai trò quan trọng của Nhóm Quan sát viên ASEAN và nhất trí tăng cường vai trò của AOT trong việc giám sát và bảo đảm thực hiện hiệu quả tất cả các biện pháp trong tuyên bố chung.
Trong diễn biến liên quan, theo thông cáo báo chí công bố ngày 27/12 của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự cuộc gặp ba bên giữa Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc, dự kiến diễn ra trong các ngày 28-29/12 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan tình hình Campuchia - Thái Lan.
Vụ phóng thử tên lửa tầm trung siêu thanh mới của Triều Tiên ngày 6/1/2025. Ảnh: KCNA/TTXVN
Triều Tiên đẩy mạnh phát triển vũ khí chiến lược
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực chế tạo tên lửa và đạn pháo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gia tăng sản lượng.
Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát các doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên để tìm hiểu quy trình sản xuất tên lửa và đạn pháo trong Quý IV/2025, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh "lĩnh vực chế tạo tên lửa và đạn pháo của đất nước đóng vai trò hàng đầu trong tiến trình nâng cao năng lực răn đe chiến tranh".
KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nêu bật sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm 2026 theo hướng phát triển để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng tên lửa và pháo binh Triều Tiên trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un còn yêu cầu các cơ quan hữu quan của Triều Tiên không ngừng nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp sản xuất vũ khí thông qua việc thành lập các doanh nghiệp sản xuất vũ khí mới theo kế hoạch và liên tục cập nhật cơ cấu sản xuất của các nhà máy hiện có một cách hiệu quả và thiết thực hơn.
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn bản dự thảo về chiến lược hiện đại hóa các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn, sẽ được đệ trình lên Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX - dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Đại hội này sẽ xác định đường lối phát triển đất nước trong vòng 5 năm tiếp theo, cho thấy tín hiệu rõ ràng về việc Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển các loại tên lửa trong giai đoạn này.
Trước đó ngày 25/12, KCNA đưa tin vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới đã được Cơ quan tên lửa Triều Tiên thực hiện nhằm đánh giá các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật lần đầu tiên. KCNA cho biết: "Các tên lửa được phóng đi đã bắn trúng các mục tiêu giả định từ khoảng cách 200 km".
Hãng thông tấn trên gọi vụ thử nghiệm là "một phần của các hoạt động thường xuyên" của cơ quan tên lửa và các viện nghiên cứu vũ khí khác nhằm tối ưu hóa kỹ thuật. Thông cáo nêu rõ nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát và gửi lời chúc mừng về vụ thử bắn thành công.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo việc đóng một tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường chiến lược và chạy bằng năng lượng hạt nhân, có trọng tải 8.700 tấn. Ông Kim Jong Un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược, đồng thời "khẳng định ý chí kiên định cùng chính sách chiến lược và chiến thuật nhằm không ngừng thúc đẩy tiến trình vũ khí hạt nhân hóa lực lượng hải quân".
Theo KCNA, ông Kim Jong Un cũng đã đề cập một kế hoạch chiến lược nhằm tái cơ cấu lực lượng hải quân và thành lập thêm các đơn vị mới.
Nhà Trắng đã ra lệnh cho lực lượng quân sự Mỹ tập trung thực thi "lệnh phong tỏa" dầu mỏ Venezuela. Ảnh: Reuters/TTXVN
Mỹ tăng cường phong tỏa dầu mỏ Venezuela
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang khi Washington triển khai lệnh phong tỏa dầu mỏ nhằm gây áp lực kinh tế lên Caracas, trong khi Venezuela phản ứng bằng việc thông qua luật bảo vệ tự do hàng hải và thương mại.
Ngày 24/12, một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã ra lệnh cho lực lượng quân sự Mỹ tập trung gần như toàn bộ vào việc thực thi "lệnh phong tỏa" dầu mỏ Venezuela trong ít nhất hai tháng tới, theo Reuters.
Quan chức trên nêu rõ: "Mặc dù các phương án quân sự vẫn còn tồn tại, nhưng trọng tâm hiện nay là ưu tiên sử dụng áp lực kinh tế thông qua việc thực thi các lệnh trừng phạt để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn". Quan chức giấu tên này cho biết thêm: "Những nỗ lực cho đến nay đã gây áp lực to lớn lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tôi tin rằng vào cuối tháng 1 tới, Venezuela sẽ phải đối mặt với một thảm họa kinh tế trừ khi nước này đồng ý nhượng bộ đáng kể với Mỹ".
Tuyên bố này cho thấy ít khả năng hơn về việc Mỹ sớm tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho biết có thể xảy ra. Trước đó, ngày 17/12, Tổng thống Trump công bố lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu "bị trừng phạt" đi và đến Venezuela.
Về phần mình Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez ngày 23/12 thông báo Quốc hội nước này đã nhất trí thông qua một đạo luật nhằm bảo vệ tự do hàng hải và thương mại "trước các hành vi cướp biển, phong tỏa và những hành động quốc tế phi pháp khác", theo RIA Novosti.
Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, ông Rodriguez tuyên bố: "Luật bảo vệ tự do hàng hải và thương mại trước cướp biển, phong tỏa và các hành vi quốc tế phi pháp khác được tuyên bố thông qua và sẽ được chuyển tới cơ quan hành pháp quốc gia để ban hành theo Điều 213 của Hiến pháp Venezuela".
Ông Rodriguez cũng cảm ơn các nghị sĩ vì "sự kiên định, dũng cảm và vững vàng" trong việc thực hiện nhiệm vụ lập pháp, đồng thời nhấn mạnh đạo luật này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trước sức ép từ bên ngoài.
Cũng trong ngày 23/12, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), ông Tôn Lôi, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết, Mỹ thời gian qua liên tục gia tăng triển khai quân sự tại vùng biển Caribe ngoài khơi Venezuela, leo thang các biện pháp trừng phạt, phong tỏa và đe dọa quân sự nhằm vào nước này, theo THX.
Ông Lôi cũng cáo buộc Mỹ đã đánh chìm tàu của Venezuela và bắn chết thuyền viên cũng như tịch thu các tàu chở dầu. Ông Tôn Lôi khẳng định, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền độc lập, Venezuela có quyền tự chủ phát triển hợp tác cùng có lợi với các nước khác và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình, điều này cần được cộng đồng quốc tế tôn trọng và ủng hộ.
Trong khi đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho rằng những phát biểu của Tổng thống Trump về Venezuela không gì khác hơn ngoài việc đòi hỏi trực tiếp tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia khác và gây sức ép công khai nhằm thay đổi một chính quyền không như mong muốn của Washington, theo TASS.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng trên 70%. Ảnh: THX/TTXVN
Giá kim loại quý lập đỉnh lịch sử giữa bất ổn địa chính trị
Trong tuần qua, giá vàng, bạc và bạch kim đều tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố từ chính sách tiền tệ, bất ổn địa chính trị đến nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
Vào ngày 26/12, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.502,75 USD/ounce sau khi chạm mức cao kỷ lục 4.530,60 USD trước đó trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 tăng 0,7% lên mức cao kỷ lục 4.533,60 USD/ounce.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 70-72%, hướng tới mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Công ty dịch vụ tài chính SP Angel dự báo giá vàng có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.
Giá bạc giao ngay cũng bật tăng 3,4% lên 74,35 USD/ounce vào ngày 26/12, trước khi lập đỉnh lịch sử ở mức 75,14 USD/ounce, lần đầu tiên vượt ngưỡng 75 USD. Đây cũng là phiên tăng thứ ba liên tiếp của giá bạc. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng tới 158%.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà bứt phá của giá bạc phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố hỗ trợ, từ diễn biến vĩ mô, dòng tiền đầu tư cho tới cung - cầu vật chất.
Theo Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), tính đến ngày 23/12, quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới là iShares Silver Trust đã nâng lượng bạc nắm giữ lên 530,6 triệu ounce (hơn 16.500 tấn), tăng 4,4% so với đầu tháng 12. Động thái này làm dấy lên lo ngại về tình trạng thắt chặt nguồn cung bạc vật chất trên thị trường toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh kim loại này được dự báo sẽ bước vào năm thâm hụt thứ 5 liên tiếp.
Cùng với đó, giá bạch kim lần đầu tiên giao dịch trên 2.300 USD/ounce, tăng hơn 150% từ đầu năm. Đà tăng của bạch kim phần lớn là do thâm hụt nguồn cung khi sản xuất tại Nam Phi - quốc gia sản xuất bạch kim lớn hàng đầu thế giới - bị gián đoạn.
Theo các chuyên gia, đà tăng của vàng và bạc được hỗ trợ bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thứ nhất là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ba lần liên tiếp và kỳ vọng làn sóng nới lỏng sẽ lan rộng khi Trung Quốc cũng đã phát tín hiệu ủng hộ kích thích tiền tệ thận trọng. Chi phí vay thấp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá vàng, vốn không sinh lãi suất, và các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.
Thứ hai là bất ổn địa chính trị khi đàm phán hòa bình đình trệ về Ukraine và căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang. Giới phân tích nhận định căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một nơi bảo toàn tài sản.
Thứ ba là nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương khi nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào chứng khoán Mỹ và đồng USD, cũng như lượng nắm giữ gia tăng trong các quỹ ETF.
Bên cạnh đó, đồng USD yếu cũng hỗ trợ giá kim loại quý. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot đã giảm 0,8% từ đầu tuần đến nay, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2025. Chỉ số Dollar Index (DXY) cũng giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về 97,9 điểm, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.