Nối lại tay cho bé gái bị bà chặt đứt hai tay

Các bác sĩ Trung Quốc đã nối lại hai cánh tay cho bé gái mới 8 tháng tuổi bị bà chặt đứt rời. Em bé hiện đang được điều trị hồi phục tại một bệnh viện ở tỉnh Sơn Đông.

Em bé đáng thương sau ca phẫu thuật nối tay dài 12 tiếng.

Sự việc xảy ra hôm 26/6 tại Sơn Đông khi người bà chăm sóc cô cháu gái bé nhỏ trong lúc bố mẹ bé đi làm. Hiện chưa rõ động cơ của hành động dã man này, tuy nhiên, sau khi gây án, người bà đã tự tử bất thành và hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện.

 

Một người hàng xóm đã đi cùng mẹ em bé đưa nạn nhân tới bệnh viện kể lại: “Tôi thấy chị ấy đi làm về vào buổi chiều, nhưng chỉ 10 phút sau đã lao ra, bế đứa bé đính dầy máu. Đôi tay của đứa trẻ đã không còn”. Người hàng xóm kể tiếp, người mẹ đã gọi chồng, bảo anh ta quay lại nhà nhặt hai cánh tay đã đứt rời. Trong cơn khiếp sợ, người phụ nữ vẫn kịp cho biết, chính mẹ của chị đã chặt tay cháu và tự tử.

 

Hiện chưa rõ hai tay của đứa trẻ tội nghiệp có thể hồi phục sau ca phẫu thuật ghép nối dài 12 tiếng hay không. Nếu ca phẫu thuật thành công, em bé 8 tháng tuổi sẽ phải trải qua nhiều quy trình y tế khác để có thể phục hồi đầy đủ chức năng của hai cánh tay.

 

 T.H (Theo Dailymail)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN