Nợ nước ngoài của Ai Cập tăng hơn 40%

Ngân hàng trung ương Ai Cập (CBE) công bố tổng số nợ nước ngoài của quốc gia Bắc Phi này trong nửa đầu tài khóa 2016 - 2017 đã tăng 40,8% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó, trong khi nợ công trong nước tăng 28,9%.

CBE cho biết tổng nợ nước ngoài của Ai Cập đã tăng lên 67,32 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2016 - 2017 kết thúc vào ngày 31/12, so với mức 47,79 tỷ USD trong nửa đầu tài khóa 2015 - 2016. Trong năm tài chính 2016 - 2017, nợ công trong nước ghi nhận 3.252 tỷ bảng Ai Cập (khoảng 166,9 tỷ USD), so với mức 2.368 tỷ bảng Ai Cập trong nửa đầu tài khóa trước đó.

Trong một cuộc họp mới đây với Thủ tướng Sherif Ismail, Thống đốc CBE Tarek Amer cho biết dự trữ ngoại tệ của Ai Cập đã ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 3/2011, đạt khoảng 28,5 tỷ USD, trong khi khối lượng dòng tiền đổ vào đạt hơn 17 tỷ USD kể từ thời điểm trên.

Lực lượng an ninh Ai Cập thắt chặt an ninh, ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp kinh tế khắc khổ của chính phủ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tháng 11/2016, CBE đã công bố việc thả nổi đồng bảng Ai Cập khiến giá trị của đồng nội tệ mất giá đáng kể so với USD (mất hơn 50% giá trị). Đây chính là một trong những điều kiện giúp Ai Cập có thể tiếp cận với gói tài chính trị giá 12 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong thời hạn ba năm, nhằm tiến hành cải cách nền kinh tế.

Sau quyết định này, nền kinh tế Ai Cập bước đầu đạt được những cải thiện đáng mừng như dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán tăng khiến chỉ số chứng khoán Ai Cập đạt mức cao nhất trong sáu tháng qua. Theo Thống đốc CBE Amer, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng niềm tin vào sự thành công của chương trình cải cách ngân hàng và khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững của nền kinh tế Ai Cập.

Ngoài ra, sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ và kiều hối gia tăng đã khiến cho dòng tiền đổ vào Ai Cập được cải thiện làm tăng hiệu quả của cán cân thanh toán.

Ông Amer cho biết CBE sẽ sớm đưa ra báo cáo đầu tiên về chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy sự minh bạch, tăng cường thông tin tới tất cả các tổ chức và công dân trong và ngoài nước.

Nguyễn Tùng/TTXVN
Ai Cập cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đồng yên và NDT
Ai Cập cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đồng yên và NDT

Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Amr El Garhy cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc phát hành trái phiếu bằng các đồng tiền quốc tế khác, sau khi chào bán thành công 4 tỷ USD trái phiếu bằng đồng euro (Eurobond) hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN