Nổ nhà máy ở Bangladesh, 15 người chết

Sáng 10/9, tại Banlgadesh đã xảy ra cháy do nổ nồi hơi tại một nhà máy bao bì ở khu công nghiệp Tongi, ngoại ô thủ đô Dhaka, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ nhà máy ở Tongi. Ảnh: Dhaka Tribune

Cảnh sát Bangladesh cho biết vụ nổ nồi hơi xảy ra vào lúc 7h (giờ địa phương), gây cháy lớn trong nhiều giờ tại khu nhà máy cao 4 tầng, Các nạn nhân thương vong phần lớn bị bỏng.

Số người thiệt mạng có thể tăng cao do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, có khoảng 100 công nhân đang làm việc vào thời điểm đám cháy bùng phát sau vụ nổ tại phòng nồi hơi trong nhà máy. Cảnh sát lo ngại có thể nhiều công nhân vẫn bị mắc kẹt bên trong nhà máy trong khi đám cháy chưa được dập tắt.

Theo thanh tra cảnh sát Tahmidul Islam, các hóa chất tích trữ tại tầng hầm của nhà máy có thể là nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh và rộng trong nhà máy chuyên sản xuất và in ấn bao bì plastic đóng gói các mặt hàng thực phẩm như khoai tây chiên và các mặt hàng gia dụng nhỏ.

Hồi tháng 11/2012, một đám cháy xảy ra tại một nhà máy may mặc cao 9 tầng tại khu công nghiệp Ashulia, ngoại ô thủ đô Dhaka đã làm ít nhất 111 công nhân thiệt mạng. Sáu tháng trước đó, hồi tháng 4/2012, một thảm họa nghiêm trọng hơn đã xảy ra tại Bangladesh khi một nhà máy may mặc bị sập, khiến 1.138 người thiệt mạng và hơn 3.000 công nhân bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.
TTXVN/Tin Tức
Biểu tình phản đối nhà máy Trung Quốc tại Bangladesh
Biểu tình phản đối nhà máy Trung Quốc tại Bangladesh

Hãng PTI ngày 5/4 đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 25 người, trong đó có cả cảnh sát, bị thương trong các vụ đụng độ bùng phát sau các cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng một nhà máy điện được Trung Quốc hậu thuẫn ở miền Đông Bắc của Bangladesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN