Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Tân Hoa xã ngày 7/7 đưa tin 17 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một vụ nổ khí ga ở mỏ than thuộc Khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc, đã tử vong.

Nhân viên cứu nạn chờ tại lối vào mỏ than bị nổ. Ảnh: THX/TTXVN


Theo trung tâm cứu hộ địa phương, vụ nổ xảy ra lúc 8h43 (giờ địa phương) tối 5/7 tại hầm lò số 1 do Công ty khai thác than Đại Hoàng Sơn Dự Tân (Dahuangshan Yuxin Coal Mining Co. Ltd.) khai thác, làm sập hầm lò khi có 20 công nhân đang làm việc dưới hầm. Lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 3 công nhân.

Đại Hoàng Sơn Dự Tân là đơn vị số 6 của Tập đoàn xây dựng Tân Cương - đơn vị được cấp phép sở hữu nhiều mỏ than ở Tân Cương.


TTXVN/Tin tức
Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 17 người mắc kẹt
Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 17 người mắc kẹt

Vụ nổ khí xảy ra vào ngày 5/7 tại một giếng than ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương khiến 20 người bị mắc kẹt; lực lượng cứu hộ mới chỉ giải cứu được 3 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN