Nổ mỏ tại Đức, trên 30 người mắc kẹt dưới lòng đất

Ngày 8/11 đã xảy ra vụ nổ tại một mỏ ở miền Trung của Đức khiến nhiều người bị thương và ít nhất 30 người mắc kẹt dưới lòng đất.

Chú thích ảnh
Khu mỏ xảy ra vụ nổ. Ảnh: dw.com

Theo báo chí Đức, vụ nổ xảy ra tại khu vực Teuschenthal ở miền Trung nước này.

Hãng tin DW cho hay thông tin ban đầu ít nhất 2 người đã bị thương và trên 30 người mắc kẹt, trong khi một số công nhân đã thoát được ra ngoài an toàn.

Vụ việc xảy ra tại một mỏ muối từng bị đóng cửa vào năm 1982 và gần đây được cải tạo và hoạt động trở lại. Kể từ đầu năm 2008, mỏ Teutschenthal thuộc sở hữu của tập đoàn Geiger.

Vụ nổ tại mỏ Teutschenthal, nằm ở bang Saxony-Anhalt, xảy ra lúc 9h sáng 8/11. Theo truyền thông Đức, các công nhân bị mắc kẹt tại một hầm trú ẩn nằm sâu 700 mét dưới lòng đất nhưng tất cả mọi người đều an toàn vì khu vực này có đường cấp oxy trong trường hợp khẩn cấp.

Có khoảng 100 lao động làm việc tại cơ sở này.

Thanh Tuấn
Sập hầm mỏ ở Trung Quốc làm 2 người thiệt mạng, 9 người mắc kẹt 
Sập hầm mỏ ở Trung Quốc làm 2 người thiệt mạng, 9 người mắc kẹt 

Giới chức địa phương Trung Quốc ngày 28/10 cho biết 2 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ tại một mỏ polymetallic ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN