Nổ mìn gây thương vong lớn tại Mali

Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 25/1, 13 dân thường khởi hành từ Burkina Faso đã thiệt mạng khi xe chở họ chèn qua một quả mìn tại miền Trung Mali.

Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân xấu số gặp nạn gần thị trấn Boni khi xe của họ chèn phải một quả mìn cài sẵn trên đường. Ngoài 13 người thiệt mạng, những người bị thương đều đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin an ninh Mali cáo buộc "các phần tử khủng bố" là đối tượng gây ra vụ nổ này, đồng thời nhận định chúng "sử dụng những quả mình gài sẵn như vậy hòng reo rắc nỗi sợ hãi".

Một quan chức địa phương cho biết tại thời điểm gặp nạn, chiếc xe nói trên đang chở 7 thương nhân từ Burkina Faso và các công dân Mali tới một khu chợ họp hàng tuần.    

Các nhân chứng cho hay cảnh sát, binh lính quân đội và các lực lượng cấp cứu đã được điều động tới hiện trường vụ nổ.
Hồi tháng 11 năm ngoái, một vụ nổ mìn tương tự cũng đã xảy ra với một xe buýt di chuyển trên đường phố tại Mali, khiến 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có một bé gái. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ gài mìn này.

Hai vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda giành quyền kiểm soát khu vực sa mạc phía Bắc Mali hồi đầu năm 2012, nhưng sau đó đã bị đánh đuổi trong một chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu được tiến hành hồi tháng 1/2013.

TTXVN/Báo Tin tức
HĐBA LHQ ra tối hậu thư cho các bên tham gia thỏa thuận hòa bình tại Mali
HĐBA LHQ ra tối hậu thư cho các bên tham gia thỏa thuận hòa bình tại Mali

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã yêu cầu các bên tham gia thỏa thuận hòa bình tại Mali từ nay cho tới cuối tháng 3 phải chứng tỏ được những tiến triển nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt do vi phạm thỏa thuận đã ký năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN