Nổ lớn tại thủ đô Aten, Hy Lạp

Nguồn tin cảnh sát cho biết một quả bom tự tạo đã phát nổ bên ngoài một văn phòng thuế vụ ở thủ đô Aten của Hy Lạp vào rạng sáng 14/5, gây một số thiệt hại, song không có thương vong về người.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 3 giờ 8 phút sáng (khoảng 7 giờ sáng Việt Nam) bên ngoài văn phòng thuế vụ ở Maroussi, khu vực ngoại vi phía Bắc thành phố. Thiết bị nổ được cho là làm từ các bình ga, là phương pháp chế tạo bom thường được các nhóm cực đoan vô chính phủ sử dụng.


Trước đó, ngày 3/4, một thiết bị gây cháy đã phát nổ bên ngoài văn phòng của cựu Thủ tướng Hy Lạp Costas Simitis tại thủ đô Aten. Trong ảnh: Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài tòa nhà bị tấn công. Ảnh: THX/TTXVN



Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Hy Lạp chưa thể thành lập một chính phủ khẩn cấp và hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

TTXVN/Tin tức

Nổ bom bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp
Nổ bom bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp

Ngày 3/4, một quả bom nhỏ đã phát nổ bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp Costa Simitis trong một vụ tấn công mà Chính phủ Hy Lạp cho là cố ý gây bất ổn trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN