Nổ lớn tại Ápganixtan sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Ít nhất ba vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực phía Đông thủ đô Cabun của Ápganixtan ngày 2/5 ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo cảnh sát trưởng Cabun, ông Mohammad Ayoub Salangi, một trong hai vụ nổ là đánh bom liều chết bằng xe ô tô, xảy ra ở khu vực đường Jalalabad, nơi đặt một số căn cứ quân sự nước ngoài. Đại sứ quán Mỹ đã khuyến cáo các nhân viên "tự bảo vệ mình, tránh xa các cửa sổ".


Lực lượng đặc nhiệm Ápganixtan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP-TTXVN.


Một quan chức an ninh cho biết hai kẻ đánh bom liều chết đã thiệt mạng trong các vụ nổ, trong khi cảnh sát Ápghanixtan đã giao tranh với một số tay súng ẩn nấp trong một tòa nhà gần một căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Pule Charki.

Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết một nhà khách nước ngoài gần sân bay chính của Cabun là mục tiêu của vụ đánh bom liều chết. Khói đã bốc lên từ tòa nhà này và ít nhất hai người bị thương, trong đó có một phụ nữ.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Obama rời Cabun, kết thúc chuyến thăm chớp nhoáng và ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai, theo đó hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ sau năm 2014 khi lính Mỹ rút đi.


TTXVN/Tin tức
Mỹ và Ápganixtan ký thỏa thuận đối tác chiến lược
Mỹ và Ápganixtan ký thỏa thuận đối tác chiến lược

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/5 đã bất ngờ thực hiện chuyến công du tới Ápganixtan, cùng Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai chính thức ký kết văn kiện thiết lập quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN