Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Yemen là do pháo hoa

Quan chức an ninh Yemen cho biết tối 28/10 đã xảy ra một vụ nổ lớn kèm theo tiếng súng hạng nặng ở khu vực gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa của nước này. Tuy nhiên sau đó, phát ngôn viên của Chính phủ Yemen cho biết đó chỉ là tiếng nổ của pháo hoa từ một đám cưới.

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Yemen cũng đưa ra thông báo rằng không có dấu hiệu nào cho thấy xảy ra vụ tấn công gần Đại sứ quán Mỹ là chính xác. Cảnh sát cũng đã bắt giữ những đối tượng đốt pháo hoa.

Báo cáo trên được đưa ra giữa những cảnh báo về an ninh ở thủ đô Sanaa, nơi thường xuyên có những cuộc tấn công của chi nhánh nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Yemen. Từ ngày 27/10, lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường tại thủ đô Sanaa, xe mô tô không còn xuất hiện trên các tuyến phố do bị cấm nhằm ngăn ngừa việc sử dụng chúng để chở bom.

Yemen hiện đang tích cực đấu tranh chống nhóm chi nhánh khủng bố Al-Qeada, vốn bị Washington coi là một trong những nhánh nguy hiểm nhất trong mạng lưới khủng bố quốc tế này. Tháng 8 vừa qua, Mỹ và Anh đã phải sơ tán nhân viên ngoại giao tại Sanaa sau khi phát hiện mối đe dọa tấn công và vụ việc này cũng khiến Washington phải đóng cửa tạm thời 19 phái bộ ngoại giao tại Trung Đông và châu Phi.


TTXVN/Tin tức
Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Yemen
Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Yemen

Tối 28/10 đã xảy ra một vụ nổ lớn kèm theo tiếng súng hạng nặng ở khu vực gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN