Nổ giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico

Ngày 16/11, một vụ nổ gây hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một giàn khoan dầu ngoài khơi bang Louisiana, Mỹ thuộc Vịnh Mexico, khiến ít nhất 9 người bị thương và làm bốc lên những cột khói đen khổng lồ.

 

Một vụ cháy giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico năm 2010. Nguồn: Internet

 

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng (theo giờ địa phương, tức 22 giờ đêm - giờ Việt Nam) tại một giàn khoan dầu ở vùng nước nông thuộc sở hữu Tập đoàn Năng lượng Black Elk. Theo nguồn tin trên, khi giàn khoan phát nổ, có 26 công nhân đang làm việc tại đây, trong đó 2 người hiện vẫn đang bị mất tích.

 

Hiện chưa có thông tin gì về lượng dầu bị tràn ra biển, trong khi Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ống dẫn dầu không hoạt động. Tất cả 9 công nhân bị thương đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện để điều trị. Công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân sự cố đang diễn ra khẩn trương.

 

Vụ nổ giàn khoan xảy ra một ngày sau khi Tập đoàn dầu khí BP của Anh chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD và nhận lỗi về việc để xảy ra sự cố tràn dầu tại Vịnh Mêhicô năm 2010, khiến 11 công nhân thiệt mạng, hàng chục người bị thương và đặc biệt hủy hoại môi trường sinh thái biển nghiêm trọng. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà BP phải bỏ ra để đền bù cho những thiệt hại do nổ giàn khoan "Deepwater Horizon", dẫn tới tràn dầu trên biển cách đây hơn hai năm.

 

Black Elk là một tập đoàn lọc dầu và bán các sản phẩm dầu mỏ độc lập, có trụ sở tại thành phố Houston thuộc bang Texas. Tập đoàn này hiện sở hữu 155 giàn khoan với tổng cộng 854 giếng dầu. Giàn khoan bị nổ nói trên nằm ở độ sâu khoảng 17,4 mét dưới nước và hiện không hoạt động.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN