Nợ công của Ukraine cao kỷ lục 145,32 tỷ USD

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine ngày 30/1 dẫn số liệu chính thức đưa tin tổng nợ trong và ngoài nước của Ukraine trong năm 2023 ở mức cao kỷ lục 145,32 tỷ USD.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Ukraine, năm 2023, nợ công của Ukraine tăng 30,4%, tương đương 33,9 tỷ USD. Nợ nước ngoài của Ukraine tăng 42,3% lên 101,7 tỷ USD, trong khi các khoản vay trong nước tăng 13,3% lên 1.656 tỷ hryvnia (khoảng 43,6 tỷ USD).

Năm 2022, tổng nợ công của Ukraine tăng 13,7% lên 111,45 tỷ USD.

Trong năm 2023, Ukraine đã nhận được 42,6 tỷ USD tiền vay và viện trợ. Bộ Tài chính Ukraine ước tính nước này sẽ cần hơn 37 tỷ USD tài trợ từ bên ngoài trong năm nay.

Lan Phương  ( TTXVN)
Nợ công Mỹ lần đầu vượt 34.000 tỷ USD
Nợ công Mỹ lần đầu vượt 34.000 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/1 cho biết tổng nợ công của Chính phủ Mỹ đã lần đầu tiên vượt mức 34.000 tỷ USD. Việc này diễn ra sớm hơn nhiều năm so với dự báo được đưa ra trước đại dịch COVID-19 rằng nợ công của Mỹ sẽ vượt 34.000 tỷ USD trong năm tài chính 2029. Nợ công của Mỹ đã tăng nhanh hơn dự đoán vì đại dịch COVID-19 kéo dài nhiều năm khiến phần lớn kinh tế Mỹ bị tê liệt.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN