Nigeria xác nhận 136 học sinh bị bắt cóc cuối tuần qua

Nhà chức trách Nigeria ngày 2/6 đã xác nhận chính xác số trẻ em bị các tay súng bắt giữ tại trường Hồi giáo hôm 30/5 vừa qua.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại một trường học, nơi các học sinh bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở Dapchi, miền Bắc Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội Twitter, chính quyền bang Niger, thuộc miền Trung Nigeria, xác nhận cuối tuần qua nhóm cướp có vũ trang đã bắt cóc 136 học sinh của trường Hồi giáo Salihu Tanko ở Tegina, một thị trấn thuộc khu vực Rafi. Những kẻ bắt cóc đã trả tự do cho 11 em trong số các học sinh trên. 

Phó Thủ hiến bang Niger, Alh Ahmed Mohammed Ketso, cho biết các cơ quan an ninh đang nỗ lực hết sức, song cần thêm nhiều phương tiện để đối đầu với các tội phạm. Chính quyền bang cho biết đến nay vẫn chưa nộp tiền chuộc mà đang nỗ lực đàm phám nhằm tìm cách đưa các con tin trở về an toàn.   
Các băng nhóm có vũ trang đang khủng bố dân cư tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria bằng cách cướp bóc các ngôi làng, bắt trộm gia súc và bắt cóc người dân. Trên 700 trẻ nhỏ và các học sinh đã bị các tay súng bắt cóc và đòi tiền chuộc kể từ tháng 12/2020 đến nay.

Minh Tâm (TTXVN)
Hơn 200 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria
Hơn 200 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Cảnh sát Nigeria ngày 30/5 cho biết một nhóm vũ trang đã sát hại một dân thường và bắt cóc nhiều học sinh sau một vụ tấn công tại bang Niger ở khu vực miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN