Hơn 200 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Cảnh sát Nigeria ngày 30/5 cho biết một nhóm vũ trang đã sát hại một dân thường và bắt cóc nhiều học sinh sau một vụ tấn công tại bang Niger ở khu vực miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại lớp học ở Kagara, bang Niger, Nigeria, sau khi xảy ra một vụ bắt cóc học sinh, ngày 18/2/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng bang Niger Adamu Usman cho biết các học sinh đã bị bắt cóc sau khi các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công trường Hồi giáo Salihu Tanko ở Tegina, một thị trấn thuộc khu vực Rafi. Theo ông Usman, một nhóm tay súng đi xe máy đã tấn công thị trấn trong chiều 30/5, nổ súng bừa bãi khiến một người dân thiệt mạng. Tuy nhiên, ông không cho biết con số học sinh chính xác bị bắt cóc trong vụ việc này. Mặc dù vậy theo truyền thông sở tại, đã có hơn 200 học sinh bị bắt cóc.
Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Việt Hải (TTXVN)
Nhiều sinh viên bị bắt cóc tại Nigeria
Nhiều sinh viên bị bắt cóc tại Nigeria

Một quan chức Nigeria ngày 6/5 cho biết một số sinh viên đại học bang Abia (khu vực miền Nam nước này) đã bị một nhóm tay súng bắt cóc khi đang di chuyển bằng xe buýt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN