Nigeria nỗ lực tìm kiếm, giải cứu 39 sinh viên bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/3, lực lượng an ninh Nigeria đã tăng cường các nỗ lực giải cứu 39 sinh viên đại học bị bắt cóc, trong bối cảnh nhiều phương tiện truyền thông đăng tải những hình ảnh cho thấy các con tin đang khẩn cầu sự giúp đỡ.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh lớp học tại một trường học sau vụ bắt cóc nữ sinh, ở làng Jangebe, Zamfara, Nigeria, ngày 27/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát bang Kaduna ho biết một lực lượng liên ngành gồm cảnh sát, quân đội và các cơ quan an ninh khác đang triển khai những hoạt động tìm kiếm các sinh viên này. Lực lượng chức năng hiện rà soát khu vực rừng và bụi rậm xung quanh ký túc xá của các nạn nhân. Về phần mình, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tuyên bố sẽ sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin ở Nigeria.

Vào cuối ngày 12/3 (theo giờ địa phương), các tay súng đã bắt cóc 39 sinh viên ở bang Kuduna, Tây Bắc Nigeria. Đây là sự việc mới nhất trong một loạt vụ bắt cóc của các nhóm tội phạm và khủng bố ở Nigeria nhằm vào học sinh, sinh viên trong thời gian gần đây. Trường đại học Kaduna, mục tiêu của vụ tấn công, có khoảng 300 sinh viên nam và nữ.

Quân đội Nigeria đã giải cứu được 180 nạn nhân khác sau một trận đụng độ ác liệt tại Đại học Cơ giới lâm nghiệp liên bang, ở ngoại ô Mando, thủ phủ bang Kaduna.

Quang Trường (TTXVN)
Thông tin mới về vụ bắt cóc sinh viên tại Tây Bắc Nigeria
Thông tin mới về vụ bắt cóc sinh viên tại Tây Bắc Nigeria

Ngày 12/3, chính quyền Nigeria xác nhận đã có khoảng 30 sinh viên mất tích sau khi các tay súng tấn công một trường cao đẳng tại bang Kaduna, Tây Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN