Nigeria: Hàng chục học sinh bị bắt cóc được trả tự do

Ngày 5/5, giới chức bang Kaduna, Nigeria, cho biết 29 học sinh cuối cùng trong số 39 em bị bắt cóc trung tuần tháng 3 vừa qua ở một trường học ở Tây Bắc nước này, đã được trả tự do.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria gác tại cổng trường đại học ở bang Kuduna nơi 39 sinh viên bị bắt cóc, ngày 12/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, giới chức an ninh bang Kaduna đã nhận được thông báo của  Bộ Tư lệnh cảnh sát bang về việc phóng thích các học sinh. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về hoàn cảnh các em được trả tự do cũng như tình trạng sức khỏe.

Trước đó, lực lượng an ninh đã tìm thấy 10 em trong nhóm bị bắt cóc chỉ vài tuần sau cuộc tấn công vào trường học ở ngoại ô thành phố Kaduna. Đây là một trong nhiều vụ bắt cóc hàng loạt do các băng nhóm tội phạm thực hiện nhằm vào các trường học và trường đại học ở Đông Đắc Nigeria trong những tháng gần đây. Mục tiêu chính của chúng đã đòi tiền chuộc.

Từ tháng 12 năm ngoái, ước tính có khoảng 730 trẻ em và thanh thiếu niên đã bị bắt cóc tại những khu vực này.  Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), những vụ tấn công này đã làm gián đoạn việc học của hơn 5 triệu trẻ em.

Mới đây nhất, ngày 20/4 vừa qua, khoảng 20 sinh viên một trường đại học ở bang Kaduna đã bị bắt cóc. Một nhân viên trong trường đã bị các tay súng sát hại và 5 em trong số trên đã bị hành quyết sau đó.

Tấn Đạt (TTXVN)
Thêm hai sinh viên bị giết hại trong vụ bắt cóc tại miền Bắc Nigeria
Thêm hai sinh viên bị giết hại trong vụ bắt cóc tại miền Bắc Nigeria

Ngày 26/4, người đứng đầu Nội vụ bang Kaduna miền Bắc Nigeria, ông Samuel Aruwan cho biết, thêm 2 sinh viên, nằm trong nhóm 20 sinh viên của Đại học Greenfield bị bắt cóc ngày 20/4 ở tỉnh này, đã bị hành quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN