Quang cảnh phòng ký túc xá học sinh tại một trường trung học ở làng Jangebe, Zamfara, Nigeria, sau khi các nữ sinh bị các tay súng bắt cóc ngày 26/2/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo tuyên bố của Bộ Giáo dục đưa ra cuối ngày 21/11, chỉ thị này áp dụng đối với các trường quốc lập và đã có hiệu lực. Chỉ thị yêu cầu hiệu trưởng các trường trong danh sách phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt. Quyết định này được đưa ra nhằm ứng phó với những thách thức an ninh gần đây tại một số khu vực ở Nigeria.
Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria (CAN) ngày 22/11 cho biết các đối tượng tình nghi khủng bố đã bắt cóc 303 học sinh và 12 giáo viên tại trường St Mary thuộc bang Niger một ngày trước đó. Số học sinh bị bắt cóc này gần bằng một nửa tổng số 629 học sinh của trường. Đây là vụ bắt cóc thứ hai ở Nigeria trong vòng một tuần qua làm dấy lên mối lo ngại về an ninh ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Trước đó, hồi đầu tuần cũng đã xảy ra vụ bắt cóc 25 học sinh nữ tại một trường trung học ở bang Kebbilân cận.
Trước tình hình này, Tổng thống Bola Tinubu đã phải hủy bỏ các sự kiện quốc tế, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi, để giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước.
Hơn một thập kỷ trước, vụ gần 300 nữ sinh ở thị trấn Chibok thuộc vùng Đông Bắc Nigeria bị bắt cóc cũng đã từng gây chấn động dư luận quốc tế.