Niềm vui của thủy thủ trên tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Odessa

Con tàu đầu tiên rời khỏi cảng Odessa của Ukraine và mang theo ngũ cốc đã đem lại cảm giác tuyệt vời nhất trong 12 tháng qua cho các tàu viên Razoni.

Theo hãng tin Reuters, ngày 1/8, con tàu Razoni gắn cờ Sierra Leone đã rời khỏi cảng Odessa mang theo 27.000 tấn ngũ cốc hướng tới Liban.

Xem tàu Razoni xuất phát từ cảng Odessa (Ukraine):

“Thực sự đó là một cảm giác tuyệt với. Mọi người trên tàu đều rất vui mừng. Tôi có thể nói rằng đây là niềm hạnh phúc hoàn hảo nhất mà chúng tôi có trong năm 2022”, kỹ thuật viên Abdullah Jendi người Syria bày tỏ. Con tàu sẽ đi ngang qua Eo biển Bosphorus trong ngày 2/8.

“Thành thật mà nói, tôi sợ thủy lôi. Đó là một vấn đề mà tôi lo ngại trong suốt cuộc hành trình này, còn đối với những vấn đề khác, chúng tôi đã quen với vai trò là thủy thủ. Chúng tôi không biết khi nào được khởi hành, nên mỗi ngày, chúng tôi đều chờ đợi và hy vọng”, Jendi cho hay.

Chuyến tàu mang ngũ cốc đầu tiên được rời khỏi cảng Ukraine được coi là bước khởi động suôn sẻ sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian vào tháng trước. Đây là một bước đột phá ngoại giao trong xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Nga và Ukraine là hai quốc gia chiếm 1/3 lượng xuất khẩu lúa mì trên toàn thế giới.

Jendi hồi tưởng khi cuộc chiến nổ ra, con tàu đã bị phong tỏa, dẫn đến việc các tàu viên không có đủ thức ăn và nước uống. Tâm trạng của họ từ đó cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, khi các lệnh hạn chế được nới lỏng, tàu viên được rời khỏi tàu, xuống phố và mua đồ.

“Cảm giác lúc đó không thể diễn tả được. Việc giữ an toàn là rất cần thiết… Tôi rất lo lắng khi nghĩ rằng bất cứ lúc nào một điều gì đó có thể xảy ra với chúng tôi trong các cuộc không kích. Chúng tôi thậm chí không thể bật đèn hay ra ngoài vào ban đêm vì vấn đề an ninh. Cảng hoàn toàn chìm trong một màn đêm tối tăm để đảm bảo an toàn”, kỹ thuật viên người Syria miêu tả.

Sau khi khởi hành, tàu Razoni sẽ tới một cảng biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cấp phép cho tàu đi tới cảng ở Tripoli và dỡ hàng ở đó. Theo Jendi, tàui có thể mất một vài tuần mới hoàn thành hành trình.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Quốc tế hoan nghênh chuyến tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine
Quốc tế hoan nghênh chuyến tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine

Ngày 1/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã hoan nghênh tin tức về chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine rời cảng Odessa trong khuôn khổ thỏa thuận Nga và Ukraine đã ký kết riêng biệt tại Istanbul, với Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ là các bên đồng bảo trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN