Những thừa nhận mới nhất của Tổng thống Zelensky về xung đột Nga - Ukraine

Trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên năm 2024 tới ba nước vùng Baltic, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những thừa nhận đáng chú ý về về xung đột Nga – Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Quốc hội Estonia hôm 11/1/2023. Ảnh: Volodymyr Zelenskyy/X

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành chuyến công du ba quốc gia vùng Baltic từ ngày 10/1 với điểm dừng chân đầu tiên là Litva và kết thúc chuyến thăm tại Latvia hôm 11/1 sau khi tới Estonia trước đó cùng ngày.

Chuyến thăm được cho nhằm củng cố nền tảng ủng hộ của các đồng minh, thảo luận khả năng Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Riga, thủ đô của Latvia hôm 11/1, ông Zelensky đã nói về hậu quả của việc chậm trễ cung cấp vũ khí cho Ukraine, lưu ý rằng nhiều người Ukraine đang thiệt mạng trong khi các lực lượng Ukraine chờ đợi khoản viện trợ này.

Theo ông Zelensky, nếu phương Tây cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mạnh hơn thì người dân sẽ không thiệt mạng trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga bằng tên lửa đạn đạo.

Cũng trong cuộc họp báo tại chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm ba nước Baltic, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng rằng Ukraine không đạt được bước tiến lớn ở mặt trận vì người Nga kiểm soát bầu trời.

Ông Zelensky nói: “Tình hình ở mặt trận rất phức tạp, chúng tôi thiếu vũ khí. Và nếu người Nga không kiểm soát bầu trời và chúng tôi có đủ hệ thống phòng không thì chúng tôi sẽ phá hủy máy bay của họ. Chúng tôi đã thử và thành công. Khi bạn tiêu diệt họ trên bầu trời, bạn tiến lên. Cho đến nay, Ukraine chưa đạt được tiến bộ lớn nào vì họ (người Nga) kiểm soát bầu trời”.

Trước đó, phát biểu tại thủ đô Vilnius của Litva hôm 10/1 sau cuộc hội đàm với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, ông Zelensky cho biết Ukraine thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không hiện đại và Ukraine cần được tăng cường khả năng phòng không trước các cuộc tấn công của Nga, nhất là trong mùa đông, khi các cuộc tấn công tầm xa trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, ở chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm ba nước Baltic này, ông Zelensky đã thừa nhận rằng nguồn dự trữ ở những quốc gia có thể cung cấp trang thiết bị như vậy cho Ukraine là rất thấp. “Các nhà kho trống rỗng. Và có rất nhiều thách thức đối với quốc phòng thế giới”, ông Zelensky nói.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một hoạt động ký kết chính thức ở Estonia.  Volodymyr Zelenskyy/X

Trong khi đó, tại cuộc họp báo với Tổng thống Estonia Alar Karis hôm 11/1 ở chặng dừng chân thứ hai, ông Zelensky cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng có thể cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và tăng cường cung cấp đạn dược.

Ông Zelensky thừa nhận một "cuộc chiến tranh kéo dài" cũng sẽ không tốt cho Ukraine. "Chúng tôi phản đối cuộc chiến này ngay từ ngày đầu tiên và tiếp tục phản đối như vậy cho đến ngày cuối cùng", ông Zelensky nói thêm.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 12/1
Tin nóng thế giới sáng 12/1

Bản tin nóng thế giới sáng 12/1 có những nội dung sau đây:
- Hải quân Iran bắt giữ tàu chở dầu của Mỹ;
- Hamas bác bỏ đề xuất cho các chỉ huy lưu vong, thủ lĩnh phát thông điệp quan trọng;
- Ukraine đàm phán với NATO về đảm bảo an ninh trên Biển Đen;
- Phần Lan coi Nga "vẫn là mối đe dọa đáng kể" đối với an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN