Những mục tiêu ở Nga mà Ukraine có thể tấn công bằng tên lửa tầm xa

Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã liệt kê một loạt mục tiêu ở Nga mà Ukraine có thể tấn công nếu được các nước phương Tây cho phép tấn công bằng vũ khí tầm xa.

Chú thích ảnh
Tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh. Ảnh: Yahoo News

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công các địa điểm quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga là giải pháp duy nhất để ngăn các cuộc tấn công của Nga.

Nếu Mỹ đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí này, bất chấp lời cảnh báo chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin, có một số mục tiêu của Nga có thể bị Ukraine tấn công.

Theo tờ The Independent ngày 16/9, tháng trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) đã xác định khoảng 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi 305km thuộc tầm bắn của các tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp.

Nếu nằm gần các tuyến đầu của Ukraine, vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp có thể đưa những vùng lãnh thổ rộng lớn của Nga vào khu vực mục tiêu tấn công.

Một số mục tiêu đó gồm: Căn cứ không quân Lipetsk, từng bị thiết bị bay không người lái tấn công hồi tháng 8; căn cứ không quân Shatalovo ở tỉnh Smolensk; sân bay quân sự Millerovo ở tỉnh Rostov; sân bay quân sự Yeysk ở tỉnh Krasnodar Krai; các trung tâm chỉ huy và hậu cần ở Rostov-on-Don, nơi là trung tâm chỉ huy chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine; căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk ở tỉnh Krasnodar Krai, vốn thường xuyên được Nga sử dụng để phóng các thiết bị bay không người lái lvào Ukraine; căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi mà phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga đã di chuyển sau một loạt cuộc tấn của Ukraine.

Tính tới nay, Anh đã cung cấp cho Ukraine các tên lửa Storm Shadow, có tầm bắn khoảng 250km, nhưng Ukraine không thể sử dụng để bắn vào các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine phiên bản có tầm bắn xa nhất của ATACMS, một loại tên lửa đạn đạo có thể bay xa 305km.

Xem video phóng tên lửa ATACMS trong diễn tập ở một điạ điểm không xác định tại Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, Mỹ vẫn do dự và chưa cho phép bắn các tên lửa tầm xa này vào lãnh thổ Nga do lo ngại Nga có thể phản ứng bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân siêu vượt âm.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang xem xét dỡ bỏ các lệnh cấm Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga. Nhưng quyết định này dường như đã bị trì hoãn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đối đầu trực tiếp với Nga nếu Ukraine được bật đèn xanh.

Hôm 13/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby tuyên bố Mỹ không có kế hoạch công bố chính sách mới nào về Ukraine và việc sử dụng tên lửa tầm xa. Ông nói thêm rằng ông dự báo không có thông báo quan trọng nào về vấn đề đó sau các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington, D.C., vào ngày 13/9.

Tại Canada, ngày 13/9, Thủ tướng Justin Trudeau lại tuyên bố Canada hoàn toàn ủng hộ Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để ngăn chặn Nga làm suy yếu cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cũng tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Anh về khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không liên quan đến vũ khí của Đức, vì Berlin vẫn không thay đổi quyết định và không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev.

Về phần mình, vào ngày 12/9, Tổng thống Putin cảnh báo việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây chống Nga đồng nghĩa với việc các nước NATO sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự ở Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, sự can dự này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột và Moskva sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa đang phải đối mặt.

Liên quan tới vấn đề nêu trên, vào hôm 11/9, Điện Kremlin cảnh báo Moskva sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng tên lửa do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva sẽ tiêu diệt bất kỳ lô tên lửa mới nào thuộc ATACMS mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố trên tài khoản Telegram rằng nước này sẽ coi Mỹ cùng các đồng minh là các bên tham chiến ở Ukraine , khẳng định Moskva sẽ dùng vũ khí mạnh hơn nếu phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức (The Independent)
Tác động với Nga khi phương Tây nới lỏng hạn chế tấn công tầm xa cho Ukraine
Tác động với Nga khi phương Tây nới lỏng hạn chế tấn công tầm xa cho Ukraine

Việc các đồng minh phương Tây dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không chỉ giúp Ukraine tấn công các căn cứ quân sự quan trọng của Moskva mà còn có thể buộc Moskva phải điều chỉnh chiến lược phòng thủ và kéo dài các tuyến tiếp tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN