Những hạn chế của Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc có thể phản tác dụng

Hãng CNN dẫn nhận định của các nhà phân tích cho hay những hạn chế của Chính phủ Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc có thể phản tác dụng và gây thiệt hại cho chính các công ty Mỹ.  

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Alibaba tại sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Giữa bối cảnh Washington đang nhắm vào các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc như Huawei và ByteDance, các nhà phân tích lo ngại rằng nếu giới chức Mỹ thực hiện các hành động mới như buộc Apple xóa các ứng dụng "không đáng tin cậy" từ Tencent, ByteDance và Alibaba khỏi App Store ở Trung Quốc, Apple có thể chịu tổn thất rất lớn.
   
Nhà quản lý đầu tư độc lập Shao Chingxiao, người sáng lập Red Gate Asset Management, cho biết nếu Apple loại WeChat khỏi App Store, đây sẽ là một vấn đề. Hiện hàng trăm triệu người Trung Quốc sử dụng WeChat hàng ngày để nhắn tin, đăng ảnh, gọi taxi hoặc gọi đồ ăn. Theo một báo cáo do WeChat công bố, hơn 50 triệu doanh nghiệp đang sử dụng WeChat Pay, một trong hai nền tảng thanh toán bên thứ ba lớn của Trung Quốc.

Nếu loại WeChat, số người Trung Quốc sẵn sàng mua iPhone sẽ giảm xuống. Chuyên gia Shao cho rằng thiệt hại của Apple sẽ lớn hơn nhiều so với thiệt hại của Tencent. Doanh thu bán hàng của Apple tại Đại lục, Đài Loan và Hong Kong đạt 44 tỷ USD vào năm 2019, chiếm khoảng 17% tổng doanh thu toàn cầu của hãng.
   
Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm bất kỳ giao dịch nào của Mỹ với ByteDance, chủ sở hữu của ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok, và WeChat của Tencent.
   
Alex Capri, chuyên gia nghiên cứu tại Hinrich Foundation và là giảng viên tại Đại học Quốc gia Singapore, đánh giá rằng các quan chức Mỹ đang đưa ra "nhiều cáo buộc hơn" đối với các công ty công nghệ Trung Quốc. Bên cạnh ByteDance và Huawei, những công ty đã mở rộng kinh doanh sang các nước phương Tây, ông Capri dự báo sắp tới Washington có thể nhắm vào tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc.

Trà My/TTXVN
Mỹ áp đặt lệnh cấm liên quan 5 công ty công nghệ của Trung Quốc
Mỹ áp đặt lệnh cấm liên quan 5 công ty công nghệ của Trung Quốc

Theo văn bản chính thức công bố ngày 16/7, Chính phủ Mỹ sẽ cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị và dịch vụ của bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm của 5 công ty công nghệ của Trung Quốc, gồm  Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN