Nhóm vô chính phủ Italia lại gây ra một vụ nổ bom thư

Các phương tiện truyền thông Italia cho biết ngày 9/12, nhóm vô chính phủ Italia có tên "Liên đoàn không chính thức những người vô chính phủ" (FAI) đã nhận trách nhiệm gây ra một vụ nổ bom thư ở thủ đô Rôma của Italia.

Nạn nhân lần này của FAI là Tổng Giám đốc Tập đoàn nhà nước Equitalia của Italia, cơ quan chuyên trách thu thuế và siết nợ. Ông này đã bị thương ở tay khi mở bưu kiện "khủng bố" nói trên. Bom thư được cho là gửi đến Tập đoàn Equitalia từ thành phố Milan.

Trước đó, FAI cũng đã nhận trách nhiệm về vụ bom thư xảy ra hôm 7/12 tại Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) ở Phrăngphuốc (Frankfurt, Đức) nhằm vào Tổng Giám đốc ngân hàng này là ông Josef Ackermann.

Tháng 12/2010, các phần tử vô chính phủ Italia và Hy Lạp cũng đã gửi bom thư tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các Đại sứ quán Thụy Sĩ và Chilê tại Italia làm 2 người bị thương.


TTXVN/Tin Tức

Nhóm vô chính phủ Italia nhận trách nhiệm về vụ bom thư tại Đức
Nhóm vô chính phủ Italia nhận trách nhiệm về vụ bom thư tại Đức

Cảnh sát Đức ngày 8/12 cho biết một nhóm các phần tử vô chính phủ người Italia đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng bom thư được chuyển tới trụ sở Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) ở Frankfurt nhằm vào Tổng Giám đốc ngân hàng này, ông Josef Ackermann

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN