Nhóm vô chính phủ Italia nhận trách nhiệm về vụ bom thư tại Đức

Cảnh sát Đức ngày 8/12 cho biết một nhóm các phần tử vô chính phủ người Italia đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng bom thư được chuyển tới trụ sở Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) ở Frankfurt nhằm vào Tổng Giám đốc ngân hàng này, ông Josef Ackermann.



Ông Josef Ackermann. Ảnh Internet.



Phát biểu trước báo giới, Cơ quan điều tra tội phạm bang Hesse và các công tố viên  Frankfurt cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ bức thư được viết bằng tiếng Italia, trong đó một nhóm tự xưng là "Liên đoàn không chính thức những người vô chính phủ" (IAF) đã cảnh báo về ba bưu kiện chứa chất nổ được gửi tới các ngân hàng, chủ ngân hàng cũng như nhận trách nhiệm về vụ bom thư gửi tới địa chỉ Tổng Giám đốc Ngân hàng Đức.

Cùng ngày, Cơ quan công tố Liên bang cũng cho biết lực lượng cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ một nam thanh niên 27 tuổi tại thành phố Bochum ở Tây Đức vì bị tình nghi có liên quan tới nhóm khủng bố Dueseldorf của tên Abdeladim El-K người Marốc, bị coi là thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda tại địa phương. Thanh niên người Đức này có tên là Halil S, được chiêu mộ để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và lên kế hoạch các vụ tấn công khủng bố.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich, các vụ việc trên chứng tỏ rằng Đức và châu Âu vẫn là tâm điểm của những âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

TTXVN/Tin Tức

Đức phá âm mưu tấn công bằng bom thư
Đức phá âm mưu tấn công bằng bom thư

Lực lượng cảnh sát Đức ngày 8/12 (giờ) đã chặn đứng một âm mưu tấn công bằng bom thư nhằm vào Tổng Giám đốc Ngân hàng Đức (Deutsche Bank), ông Josef Ackermann - người được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng ở Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN