Bãi biển tại bang California, Mỹ. Ảnh minh họa: AA/TTXVN
Theo đài RT (Nga), ông Trump đã nhiều lần nhắc đến ý tưởng mua Greenland, với lý do hòn đảo này có giá trị chiến lược và tiềm năng kinh tế lớn đối với Mỹ. Tuy nhiên, ý tưởng này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả chính quyền Đan Mạch và Greenland. Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định sẽ sẵn sàng sử dụng cả biện pháp quân sự và kinh tế để giành lấy lãnh thổ này. Thậm chí, vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng việc mua Greenland là một mục tiêu nghiêm túc và không phải trò đùa.
Trước sự quan tâm không ngừng của Tổng thống Trump đối với Greenland, nhóm gây quỹ có tên “Denmarkification” ở Đan Mạch đã đề xuất một sáng kiến ngược lại: Chính phủ Đan Mạch mua lại bang California. Họ đã đưa ra lời đề nghị với một mức giá lên đến 1.000 tỷ USD và kèm theo một ưu đãi đặc biệt là cung cáp bánh ngọt trọn đời dành cho người dân California.
Trong một cuộc phỏng vấn, nhóm gây quỹ giải thích rằng ông Trump từng gọi California là bang bị tàn phá nặng nề nhất nước Mỹ, vì vậy họ muốn mua lại bang này.
“Những chiếc bánh mì sẽ là cách để làm ngọt thỏa thuận này”, theo truyền thông Đan Mạch.
Mục đích của đề xuất này là gây quỹ cộng đồng và nhóm ước tính mỗi công dân Đan Mạch chỉ cần “bỏ ra một vài ly cà phê” và đóng góp khoảng 200.000 kroner để giúp thực hiện kế hoạch. Họ cũng hy vọng sẽ mang đến California những giá trị văn hóa đặc trưng của Đan Mạch, như phong cách sống “hygge” (thoải mái), làn đường dành cho xe đạp và món bánh sandwich Smørrebrød. Họ cũng đề nghị Tập đoàn đồ chơi LEGO nổi tiếng của Đan Mạch, với kinh nghiệm “ứng phó với những đứa trẻ nóng tính”, đứng ra đàm phán với Mỹ về thương vụ này.
Mặc dù đề nghị này mang tính hài hước, nhưng xuất phát từ phản ứng trước ý tưởng của Tổng thống Trump về Greenland, vốn đã gây tranh cãi lớn.
Phát biểu trước cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) hôm 3/2, Thủ tướng Mette Fredriksen nêu rõ: “Hiện nay Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Đó là một phần lãnh thổ của chúng tôi và không phải để bán”.
Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng khi nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối liền châu Âu và Bắc Mỹ. Vị trí này được đánh giá có vai trò then chốt đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ, theo đó trở thành ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo một cuộc khảo sát gần đây, chỉ có 6% người dân Greenland muốn sát nhập Mỹ, trong khi một cuộc thăm dò khác cho thấy gần một nửa người dân Đan Mạch coi Mỹ là mối đe dọa, hơn 70% phản đối việc bán Greenland.