Nhiều trẻ em Ấn Độ phải nhập viện do uống nhầm nước rửa tay

Ít nhất 12 trẻ em đã phải nhập viện sau khi được cho uống nhầm nước rửa tay thay vì vaccine bại liệt. Sự việc xảy ra tại huyện Yavatmal, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Nhiều trẻ em Ấn Độ phải nhập viện do uống nhầm nước rửa tay thay vì vaccine bại liệt. Ảnh: India.com

Theo kênh CNN (Mỹ), ông Shrikrishna Panchal, một quan chức cấp cao tại Hội đồng đô thị huyệnYavatmal, bang Maharashtra, cho biết sự việc xảy ra tại một trung tâm y tế huyện trong đợt tiêm chủng vaccine bại liệt trên toàn quốc.

"Sự cố được phát hiện sau khi một trong số những đứa trẻ xuất hiện cảm giác khó chịu và triệu chứng nôn mửa", ông Panchan nói.

Tất cả những đứa trẻ sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Cao đẳng Y tế Chính phủ của huyện và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra đối với 3 nhân viên y tế có liên quan đến sự việc, bao gồm một bác sĩ, người đã có mặt tại thời điểm xảy ra sự cố.

Hôm 31/1, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine bại liệt toàn Ấn Độ kéo dài ba ngày.

Virus bại liệt đã từng là một loại virus phổ biến. Ở một số trẻ nhỏ, nó có thể ảnh hưởng đến thần kinh và gây ra yếu cơ hoặc tê liệt. Căn bệnh này hiện chưa có phương pháp điều trị và không có thuốc chữa khỏi, nhưng tiêm chủng có thể ngăn ngừa nhiễm virus bại liệt.

Năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chứng nhận Ấn Độ đã chính thức loại bỏ hoàn toàn bệnh bại liệt sau 3 năm không có ca bệnh lưu hành. 5 năm trước, Ấn Độ là quốc gia chiếm gần một nửa số ca bại liệt toàn cầu và được coi là một trong những nơi khó loại trừ căn bệnh này nhất về mặt kỹ thuật, vì những thách thức về vệ sinh và mật độ dân số cao.

Việc xóa sổ bệnh bại liệt ở Ấn Độ đã được coi là một trong những thành tựu lớn nhất trong các nỗ lực y tế toàn cầu, nhưng các chương trình tiêm chủng và giám sát vẫn phải được thực hiện để ngăn chặn dịch bùng phát.

Bệnh bại liệt đã được xóa sổ ở Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Âu, phần lớn châu Australia và châu Phi. Các chủng bại liệt hoang dã hiện chỉ có ở hai quốc gia: Afghanistan và Pakistan.

Hải Vân/Báo Tin tức
Phía sau chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới của Ấn Độ
Phía sau chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới của Ấn Độ

Nỗ lực triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới, song Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình cung cấp vaccine COVID-19 cho cả tỉ dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN