Nhiều thương vong trong vụ đánh bom tại tòa lãnh sự Đức ở Afghanistan

Cuối ngày 10/11, một phần tử khủng bố đã lái chiếc xe tải chở đầy chất nổ và lao vào tòa lãnh sự của Đức tại thành phố Mazar-i-Sharif, phía bắc của Afghanistan làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, đồng thời tuyên bố hành động này là nhằm trả đũa các cuộc không kích của NATO vào ngôi làng gần thành phố phía bắc Kunduz hồi tuần trước.

Hiện trường vụ nổ.

Trước đó, Mỹ đã hỗ trợ lực lượng đặc biệt của Afghanistan tiến hành cuộc không kích tiêu diệt một số đối tượng nghi là phần tử khủng bố thuộc lực lượng Taliban. Vụ không kích đã làm hơn 30 người chết, trong đó có cả trẻ em.

Các nhân chứng cho biết, có một vài tiếng súng xung quanh toà lãnh sự, sau đó là một tiếng nổ lớn. Vụ nổ đã phá hủy các cửa sổ xung quanh tòa nhà.

Phát ngôn viên NATO cho biết, vụ đánh bom đã làm tòa nhà hư hỏng nặng, khi đó có khoảng hơn 30 người và một số nhân viên an ninh đang làm việc tại đây.

Ông Sayed Kamal Sadat, Cảnh sát trưởng tỉnh Balkh cho biết, nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương nhưng trong số đó không có nhân viên lãnh sự nào. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết, các nhân viên an ninh của Afghanistan, Đức và lực lượng đặc biệt của NATO đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công. Hiện vẫn chưa thống kê chính xác bao nhiêu người thương vong trong vụ tấn công này.

Hải Ngọc
Taliban âm mưu tấn công hội nghị NATO
Taliban âm mưu tấn công hội nghị NATO

Taliban đe dọa làm gián đoạn cuộc họp của NATO ở Brussels (Bỉ) vào ngày 6-7/10 tới, dự kiến thảo luận về vấn đề Liên minh này viện trợ cho Afghanistan chống chủ nghĩa cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN