Tiêu diệt chỉ huy cấp cao Taliban ở Afghanistan

Ngày 17/8, các lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của phiến quân Taliban là Qari Zabihullah cùng 18 phiến quân khác tại tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này.

Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét Taliban ở tỉnh Kunduz ngày 19/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ, trong chiến dịch trấn áp phiến quân ở huyện Khan Abad và Chardara thuộc tỉnh Kunduz, ngày 17/8, các lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt 19 phiến quân, trong đó có Qari Zabihullah - chỉ huy khét tiếng của Taliban. Theo tuyên bố trên, Zabihullah là một chỉ huy chủ chốt của Taliban, đã tổ chức những hoạt động phá hoại, các vụ đánh bom ven đường và tấn công các lực lượng chính phủ trên khắp tỉnh Kunduz.

Theo người dân địa phương, hiện giao tranh giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, cảnh sát Afghanistan thông báo, ngày 15/8, lực lượng an ninh Afghanistan và phái bộ hỗ trợ do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu cũng đã tiêu diệt một chỉ huy chủ chốt khác của Taliban tại tỉnh Kunduz là Mullah Asmatullah.

Hiện phiến quân Taliban chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên.

TTXVN/Tin Tức
IS, Taliban cùng nhận đánh bom bệnh viện Pakistan
IS, Taliban cùng nhận đánh bom bệnh viện Pakistan

Cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Taliban đều cùng nhận là thủ phạm vụ đánh bom tại một bệnh viện ở Pakistan gây thương vong lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN