Taliban âm mưu tấn công hội nghị NATO

Taliban đe dọa làm gián đoạn cuộc họp của NATO ở Brussels (Bỉ) vào ngày 6-7/10 tới, dự kiến thảo luận về vấn đề Liên minh này viện trợ cho Afghanistan chống chủ nghĩa cực đoan.

Các tay súng Taliban tại tỉnh Samangan, Afghanistan ngày 19/7. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin này được công bố trong một cuộc phỏng vấn của Sputnik Dari với Phó Tổng thống thứ hai của Afghaninstan Sorour Dainish.

Ông Dainish nêu rõ: "Kẻ thù của chúng tôi, cả trong và ngoài nước, đang tìm cách phá hoại công cuộc to lớn đang được chính phủ thực hiện nhằm cải cách những chính sách quốc gia và chính sách ngoại giao. Chúng tôi đang trong tầm ngắm trước thềm một sự kiện nhạy cảm đối với Afghanistan, là hội nghị của NATO ở Brussels. Phiến quân tìm cách phá vỡ hội nghị bằng một loạt cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng nỗ lực của những kẻ khủng bố là vô vọng, họ không thể là trở ngại đối với công việc của chúng tôi".

Theo ông, "quân nổi dậy" Taliban tìm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình thông qua những cuộc đối đầu với các lực lượng an ninh Afghanistan. Taliban chịu hết thất bại này đến thất bại khác và định thay đổi chiến thuật. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân chúng bằng cách thực hiện những cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở quân sự cũng như dân sự.

TTXVN/Tin Tức
Taliban tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan
Taliban tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 người bị thương khi 2 vụ đánh bom liều chết đã xảy ra chiều tối 5/9 gần trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN