Nhiều quan chức cấp cao Nga giận dữ lên tiếng sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Sau vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công Điện Kremlin, cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã giận dữ cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ ông Zelensky. Chủ tịch Hạ viện Nga kêu gọi Moskva sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào cần thiết để loại bỏ chế độ ở Kiev.

Chú thích ảnh
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik 

Hãng thông tấn Nga (TASS) hôm 4/5 dẫn phát biểu trên kênh Telegram của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc tấn công bằng UAV của Kiev vào Điện Kremlin đã khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thậm chí, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, sau đó là Thủ tướng Nga cho đến năm 2020, còn nói rằng ông Zelensky "không phải nhân vật cần thiết để ký một văn kiện đầu hàng vô điều kiện".

Theo đài RT, sự giận dữ của ông Medvedev bắt nguồn từ cuộc tấn công bằng UAV diễn ra vào đêm 3/5, mà Nga đổ lỗi cho Ukraine. Trong vụ tấn công này, hai UAV đã phát nổ trên bầu trời Điện Kremlin và Thượng viện Nga.

Sau đó, các nhà chức trách cho biết cả hai chiếc UAV đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Không có thương tích hoặc báo cáo thiệt hại nào được đưa ra.

Phía Nga gọi đây là vụ ám sát bất thành nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin và nhấn mạnh sẽ trả đũa cho cái mà họ gọi là hành động “khủng bố”.

Về phần mình, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đã coi Ukraine là một quốc gia khủng bố sau vụ tấn công bằng UAV thất bại vào Điện Kremlin.

Viết trên Telegram, ông Volodin cho rằng “hành động khủng bố chống lại tổng thống là một cuộc tấn công vào nước Nga”, kêu gọi Moskva sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào cần thiết để loại bỏ chế độ ở Kiev.

Theo ông Volodin, các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky giờ là "đồng phạm trực tiếp" với các hoạt động khủng bố.

Đối với Ukraine, sau vụ tấn công, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã bác bỏ cáo buộc. Ông nêu rõ: “Ukraine không liên quan gì đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin”.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Serhiy Nykyforov nhấn mạnh: “Chúng tôi không có thông tin về cái gọi là cuộc tấn công ban đêm vào Điện Kremlin”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iceland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay "Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin hay Moskva. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ các ngôi làng và thành phố của mình".

"Như đã thấy, chúng tôi không có đủ vũ khí để thực hiện việc này", ông Zelensky nói.

Thành Nam/Báo Tin tức
Xung đột Nga - Ukraine: Kiev bắt đầu cuộc phản công trong khi Wagner thiếu đạn dược trầm trọng
Xung đột Nga - Ukraine: Kiev bắt đầu cuộc phản công trong khi Wagner thiếu đạn dược trầm trọng

Theo ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân có trụ sở chính ở Nga - Tập đoàn Wagner, các lực lượng Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công của họ trên hướng Bakhmut trong khi Wagner thiếu đạn dược trầm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN