Nhiều người chết đuối khi vượt rừng Darién Gap trong lũ 

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 26/7, Tổng thống Pamana José Raúl Mulino cho biết số người chết đuối do nước sông dâng cao khi họ tìm cách vượt qua khu rừng rậm nguy hiểm Darién Gap nằm giữa biên giới nước này và Colombia để tìm đường đến Mỹ đã tăng lên 16 người. 

Chú thích ảnh
Người di cư vượt rừng Darién Gap ở giữa biên giới Panama và Colombia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, cơ quan chức năng Panama nhận định nhóm người trên có thể đã đi dọc theo một nhánh sông trong thời điểm nước dâng cao, không phải là tuyến được di cư được kiểm soát, khiến họ bị cuốn trôi và chết đuối hoặc có thể do thuyền của họ bị lật chìm. 

Ngày 24/7, cảnh sát Panama thông báo tìm thấy thi thể 10 người xấu số trên tại các nhánh sông gần cộng đồng bản địa Carreto. Một nhóm người đã chôn cất thi thể các nạn nhân mà không thông báo cho lực lượng chức năng để che đậy nguyên nhân vụ việc, cũng như tội ác của các tổ chức buôn người tại đây sử dụng các lối mở trái phép để đưa người di cư qua biên giới, khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm. 

Tổng thống Mulino cảnh báo những rủi ro mà người di cư gặp phải khi không chọn đi tuyến “hành lang nhân đạo” mà nước này triển khai gần đây để kiểm soát và phân luồng người di cư, cũng giúp họ có nơi trú ẩn an toàn và tránh bị các băng nhóm tội phạm tấn công. Nhà lãnh đạo Panama cho biết Văn phòng Công tố đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời xác minh các nạn nhân xấu số. 

Theo Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), vụ việc trên xảy ra ở khu vực tuyến đường Carreto ở vùng biển Caribe thuộc Panama. Những người di cư phải trả 550 USD để đi thuyền từ thị trấn Capurganá ở Colombia đến khu vực cộng đồng Carreto, và sau đó đi bộ trong 2 - 4 ngày qua rừng Darién Gap để tiếp cận cộng đồng bản địa Canaán Membrillo - điểm kiểm soát biên giới tỉnh Darien, Panama. 

Theo số liệu chính thức, hơn 520.000 người di cư đã vượt qua rừng rậm Dairen Gap để tìm đường đến Mỹ trong năm 2023, tăng gấp đôi so với con số ghi nhận năm 2022. Phần lớn người di cư qua Darién là công dân Venezuela, Ecuador, Colombia, Haiti và Trung Quốc. 

Với diện tích 575.000 hécta, rừng Darién Gap nằm ở phía cuối khu vực Trung Mỹ, giữa Colombia và Panama. Nơi đây được coi là một trong những khu rừng rậm nguy hiểm nhất trên thế giới vì địa hình nhiều núi, đầm lầy và rắn độc.

Phương Lan (TTXVN)
Darien Gap- rừng rậm nguy hiểm và con đường tới vùng đất mới của những người di cư
Darien Gap- rừng rậm nguy hiểm và con đường tới vùng đất mới của những người di cư

Khu rừng này nằm ở phía cuối khu vực Trung Mỹ, giữa Colombia và Panama, có chiều dài 66 dặm và không có đường hay lối mòn. Nơi đây được coi là một trong những môi trường nguy hiểm nhất trên thế giới vì địa hình nhiều núi, đầm lầy và rắn độc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN