Nhiệt độ cao kỷ lục ở miền Trung Nhật Bản và khu vực Death Valley (Mỹ)

Ngày 17/8, nhiệt kế đã nhảy lên 41,1 độ C tại thành phố Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, trong bối cảnh nắng nóng tiếp tục thiêu đốt nhiều khu vực ở nước này khiến không ít người phải nhập viện, thậm chí là tử vong. Đây là mức nhiệt cao chưa từng thấy ở Nhật Bản kể từ năm 2018. 

Chú thích ảnh
Người dân tránh nắng nóng dưới bóng cây tại Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản, ngày 16/8/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Nhiệt độ ở thành phố Hamamatsu đã tăng lên 41,1 độ C sau khi chứng kiến mức cao kỷ lục 40,9 độ C vào chiều 16/8 (giờ địa phương). Cơ quan thời tiết Nhật Bản cảnh báo tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài, theo đó nhiều khu vực ở Nhật Bản có thể chứng kiến mức nhiệt cao 38 độ C trong ngày 18/8.

Cũng trong ngày 17/8, nhiệt độ tại các thành phố thuộc tỉnh Nagano, Gifu, Nara, Kochi và Miyazaki cũng ghi nhận ở mức trên 39 độ C. Trong khi đó, nhiệt kế chỉ 36,5 độ C ở thủ đô Tokyo và 37,1 độ C ở thành phố Osaka, lần lượt ở mức trên 35 độ C trong ngày thứ 3 và thứ 4 liên tiếp. 

Trong số 921 trạm quan trắc trên toàn Nhật Bản, có 655 trạm ghi nhận mức nhiệt trên 30 độ C, trong đó có 263 trạm ghi nhận mức trên 35 độ C. Nhiệt độ cao kỷ lục cũng ghi nhận ở 26 khu vực, trong đó có tỉnh Hamamatsu, Sumoto, Hyogo ở miền Tây Nhật Bản, và tỉnh Kanoya, Kagoshima ở Tây Nam. 

Nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nhật Bản tăng nhanh trong những ngày gần đây giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng việc đeo khẩu trang để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể gây ra các vụ kiệt sức do sốc nhiệt. Theo Cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản, trong tuần tính đến ngày 9/8, ít nhất 10 người đã tử vong và 6.664 người phải nhập viện do sốc nhiệt. 

Tại Mỹ, ngày 16/8, khu vực Death Valley, một thung lũng dài và hẹp nằm giữa hai bang California và Nevada, chứng kiến nhiệt độ tăng cao chưa từng thấy trong hơn 100 năm qua. 

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, khu vực này ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 54,4 độ C vào lúc 15h41 ngày 16/8 (giờ địa phương). Nếu được xác minh, đây sẽ là mức nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở khu vực khô cằn này kể từ tháng 7/1913. Dự kiến, một ủy ban sẽ được thành lập để xác minh số liệu này.

Death Valley là vùng trũng thấp, khô cằn nhất nước Mỹ và từng là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới vào những tháng cao điểm mùa Hè. Ngày 10/7/1913, khu vực này ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 56,7 độ C.

Phan An  (TTXVN)
Ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có tại quần đảo Savalbard của Na Uy
Ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có tại quần đảo Savalbard của Na Uy

Viện Khí tượng Na Uy ngày 25/7 ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có tại quần đảo Svalbard ở Cực Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN