Nhật tiếp tục thi công nhà máy điện hạt nhân

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản Yukio Edano ngày 15/9 cho biết nước này không có kế hoạch đình chỉ việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đã được chính phủ phê duyệt.

 

Lò phản ứng số 4 (trái) của nhà máy điện hạt nhân Oi tại Fukui. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

 

Tuyên bố của Bộ trưởng Edano  được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Nhật Bản thông qua Chính sách năng lượng mới. Phát biểu tại thành phố Aomori, thủ phủ tỉnh Aomori ở Đông Bắc Nhật Bản, ông Edano  cho biết "không có ý định thay đổi kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mà METI đang xúc tiến".

 

Trước khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện Fukushima số 1, Chính phủ Nhật Bản đã cấp phép xây hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Aomori (trong đó có nhà máy Ôma) và một lò phản ứng ở tỉnh Shimane. Theo Chính sách năng lượng mới vừa được thông qua, Chính phủ Nhật Bản quyết định không xây mới lò phản ứng, đồng thời hạn chế vận hành các lò phản ứng đã qua 40 năm sử dụng.

 

Sau tuyên bố trên của Bộ trưởng Edano, Công ty Phát triển điện lực (EPD) cho biết nhà máy Ôma sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện năng ổn định, và công ty EPD sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm nhà máy được vận hành an toàn.

 

 

TTXVN/Tin tức

Nhật Bản nan giải với bài toán điện hạt nhân
Nhật Bản nan giải với bài toán điện hạt nhân

Hiện nay, chính phủ Nhật đang nghiêng về chính sách giảm một nửa tỉ lệ đóng góp của điện hạt nhân so với mức trước thảm họa Fukushima 1, xuống khoảng 15% vào năm 2030, và hầu như chắc chắn sẽ chưa thể cam kết về một chiến lược thoát khỏi điện hạt nhân trong dài hạn mà nhiều cử tri mong muốn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN